Nghị sĩ Mỹ tán dương Nhật Bản mở rộng quyền phòng vệ tập thể

Một nhóm thượng nghị sỹ thuộc lưỡng đảng ở Mỹ đã tán dương việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông qua chính sách mới về việc sử dụng quyền phòng vệ tập thể.
Nghị sĩ Mỹ tán dương Nhật Bản mở rộng quyền phòng vệ tập thể ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo một bức thư công bố ngày 16/7, một nhóm thượng nghị sỹ thuộc lưỡng đảng ở Mỹ đã tán dương việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông qua chính sách mới về việc sử dụng quyền phòng vệ tập thể.

Trong bức thư gửi Thủ tướng Abe đề ngày 15/7, bốn thành viên thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, trong đó có Chủ tịch Robert Menendez, đã ca ngợi những nỗ lực của ông Abe làm “hồi sinh các lĩnh vực an ninh, ngoại giao và kinh tế của Nhật Bản, đặc biệt là vấn đề phòng vệ tập thể.”

Bức thư có chữ ký của 2 nghị sỹ thuộc Đảng Dân chủ và 2 nghị sỹ thuộc Đảng Cộng hòa, gồm cả thành viên cấp cao Bob Corker, khẳng định “trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp ở châu Á-Thái Bình Dương, liên minh Nhật-Mỹ chưa bao giờ quan trọng như lúc này."

Thư có đoạn viết: “Chúng tôi tin tưởng rằng sự linh hoạt hơn của Nhật Bản sẽ mở rộng những lợi ích cho liên minh chúng ta.”

Các nghị sỹ Mỹ khuyến khích Nhật Bản cải thiện quan hệ với Hàn Quốc, ám chỉ tới những bất đồng lâu nay về cách hiểu đối với lịch sử chiếm đóng của Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên giai đoạn 1910-1945, đồng thời bày tỏ tin tưởng 2 bên “có thể đưa ra những biện pháp để khép lại quá khứ và tập trung một cách đầy đủ và hợp tác hơn trước nhiều thách thức đáng kể mà 2 nước và khu vực đang phải đối mặt.”

Việc Nhật Bản nới lỏng những hạn chế đối với quyền trợ giúp các đồng minh, kể cả khi Nhật Bản không chịu bất kỳ một cuộc tấn công trực tiếp nào, đã bị Trung Quốc và Hàn Quốc lên án.

Quyết định trên, Tokyo có thể mở rộng hành động của Lực lượng Phòng vệ gồm cả việc sử dụng vũ khí ở nước ngoài trên cơ sở Hiến pháp, đang tiếp tục gây ra những tranh cãi ở Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục