Nghị sỹ Đức gốc Phi

Nghị sỹ da màu đầu tiên được bầu vào Quốc hội Đức

Trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức ngày 22/9 vừa qua, đã có hai ứng cử viên gốc Phi đầu tiên được bầu vào cơ quan lập pháp của Đức.
Trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức ngày 22/9 vừa qua, đã có hai ứng cử viên gốc Phi đầu tiên được bầu vào cơ quan lập pháp của Đức.

Đó là nghị sỹ Karamba Diaby gốc Senegal, 51 tuổi, của Dân chủ Xã hội (SPD). Ông Diaby sẽ đại diện cho cử tri ở Halle - thành phố miền Đông nước Đức với 230.000 dân, trong Hạ viện khóa 18 này.

Dù không được bầu trực tiếp, song chính trị gia này vẫn giành ghế Quốc hội theo danh sách đảng. Diaby, sinh ở Dakar năm 1961, chuyển tới Đông Đức năm 1985 với học bổng ngành hóa. Diaby cho biết với tư cách nghị sỹ, ông sẽ tập trung cho vấn đề giáo dục, lương tối thiểu toàn quốc và công bằng xã hội.

Một nghị sỹ gốc Senegal nữa là ông Charles M. Huber của đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU). Ông Huber, có cha là một nhà ngoại giao Senegal và mẹ là một phụ nữ Đức, sẽ đại diện cho cử tri ở thành phố Darmstadt.

Tại Đức, việc các ứng cử viên có nguồn gốc nước ngoài được bầu vào Quốc hội không còn là điều lạ lẫm. Trong cuộc bầu cử 2013, CDU lần đầu tiên có một ứng cử viên Hồi giáo, đó là cô Cemile Giousouf, 35 tuổi, gốc Thổ Nhĩ Kỳ.

CDU đã đưa Giousouf vào danh sách đảng bầu tại quận Hagen (bang Nordrhein-Westfalen), nơi có đông đảo cử tri gốc nhập cư. Giousouf cũng không được bầu trực tiếp, mà trúng cử theo danh sách đảng.

Trong số 630 nghị sỹ vừa được bầu, có 11 nghị sỹ gốc Thổ (tăng 6 người so với Quốc hội trước), trong đó 5 nghị sỹ của SPD, 3 nghị sỹ của đảng Xanh, 2 nghị sỹ đảng Cánh tả và 1 của CDU./.

Mạnh Hùng/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục