Ngô Tự Lập - đau đáu với “Việt Nam văn học”

Ngô Tự Lập vừa được giao trọng trách đánh thức cuốn tạp chí “Việt Nam văn học” bằng tiếng Anh chỉ mới phát hành 2 số rồi ngủ quên từ năm 2000 đến bây giờ.
Tạp chí “Việt Nam văn học” (Việt Nam Literature Review) bằng tiếng Anh được Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành năm 1999, đến năm 2000 phát hành số thứ hai rồi “ngủ quên” đến tận bây giờ. Nó thậm chí chưa kịp đến với người đọc.

Nhà văn, dịch giả Ngô Tự Lập, trên cương vị Tổng biên tập mới, đang gánh một trách nhiệm lớn là duy trì và thổi bùng đốm lửa đang "ngủ quên" này.

Xin chào nhà văn, dịch giả Ngô Tự Lập. Được biết Tạp chí “ Việt Nam văn học” bằng tiếng Anh được Hội Nhà văn Việt Nam lập ra từ năm 1999, và mới chỉ phát hành hai số trong hai năm, rồi sau đó “bất động”. Trên cương vị Tổng biên tập mới, ông có thể cho biết nguyên nhân từ đâu không?

Thực ra người trả lời cho câu hỏi này phải là nhà thơ Phạm Tiến Duật, nhưng ông ấy đã mất.

Tôi đoán là có những điều không thuận lợi về kinh phí và nhân sự. Nhưng có lẽ quan trọng nhất là lúc đó chúng ta chưa ý thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc quảng bá văn học ra nước ngoài.

Bây giờ thì có thể đã khác. Tâm hồn và trí tuệ của mỗi dân tộc đúc kết trong ngôn ngữ, mà tập trung nhất là ở văn học. Chẳng hạn, chúng ta biết đến và yêu mến nước Pháp, nước Nga chủ yếu qua văn học của họ.

Vì vậy, việc giới thiệu văn học Việt Nam ra nước ngoài là rất quan trọng để thế giới hiểu chúng ta. Việc Hội Nhà văn Việt Nam thành lập Tạp chí “Việt Nam Văn học”, trước mắt bằng tiếng Anh, là rất đúng đúng đắn. Tạp chí sẽ góp phần đưa Việt Nam đến gần với bạn bè thế giới.   

Nói như vậy thì các ông (ông và Hội Nhà văn Việt Nam) đặt tham vọng gì vào tạp chí này?

Cho đến nay, chúng ta chưa có một tạp chí chuyên giới thiệu văn học Việt Nam ra thế giới, dù nhiều tờ tạp chí như VietnamNews, Heritage, Thanh Niên (bản tiếng Anh)… vẫn duy trì một mục riêng cho văn học.

Tham vọng của chúng tôi là xây dựng một tạp chí chuyên nghiệp có thể giới thiệu văn học Việt Nam một cách chân thực, có hệ thống và với chất lượng dịch thuật cao. Chúng tôi muốn trở thành một địa chỉ tin cậy về học thuật cho tất cả những ai nghiên cứu Việt Nam trong và ngoài nước.

Là người chèo lái con thuyền này, ông sẽ làm thế nào để tạp chí có chỗ đứng trong lòng độc giả trong và ngoài nước?

Người đọc có thể thể tất cho những sai sót về nghiệp vụ, nhưng không thể chấp nhận thái độ cẩu thả. Người đọc lại càng không thể chấp nhận sự giả dối và vụ lợi.

Vì thế, trước hết chúng tôi phải bắt đầu từ thái độ chuyên nghiệp trong công việc: Sự vô tư và công bằng trong tuyển chọn, tinh thần trách nhiệm và tiêu chuẩn khắt khe trong dịch thuật.

Tóm lại, chất lượng nội dung và hình thức của tạp chí sẽ quyết định tất cả.

Ông có nhận xét gì về độc giả hiện nay? Ông có khả quan không khi giới trẻ đang có xu hướng đọc trên Internet là chủ yếu?

Đọc trên Internet là một xu thế không thể phủ nhận, nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến việc đọc các tạp chí in. Bởi vì khi đọc trên Internet, người ta chủ yếu đọc tin tức. Còn các tạp chí dành cho các vấn đề sâu sắc hơn, cần nhiều thời gian và tĩnh lặng tâm hồn hơn.

Trong một số trường hợp, Internet còn tiếp sức cho các tạp chí in. Chẳng hạn, nhờ Internet mà người ta nhanh chóng biết đến những bài báo hay.

Trở lại với tạp chí, theo nguồn tin ông đưa ban đầu thì đến tháng ba năm 2010 tạp chí hoạt động trở lại và cho ra số thứ ba, nhưng lại vừa có thông tin sẽ có số ra sớm hơn vào tháng một

Nhà văn, dịch giả Ngô Tự Lập: Tạp chí phải phát hành vào tháng Ba, nhưng nó cần phải được hoàn thành vào khoảng cuối tháng 1/2010. Chúng tôi cần chủ động để tạp chí có thể phục vụ hiệu quả cho Hội nghị quảng bá văn học Việt Nam.

Vì sao ông không đề nghị đổi tên tạp chí? Ông có vẻ rất thích cái tên “Việt Nam Văn học”?

Tôi là người tôn trọng quá khứ. Phải công nhận rằng những người đi trước đã nhóm lên một ngọn lửa khi thành lập tạp chí này các đây một thập kỷ.

Bởi vậy tôi không muốn thay tên của tạp chí. Tôi muốn tiếp tục, và có thể là thổi bùng ngọn lửa đã được nhóm lên bởi những người đi trước.

Cảm ơn ông!
Thúy Mơ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục