Ngoại giao kinh tế: Xoay chuyển tình thế, khơi thông nguồn lực
Năm 2025, ngoại giao kinh tế đóng vai trò trung tâm trong chuyển đổi và bứt phá của Việt Nam, mở rộng thị trường, công nghệ và đối tác chiến lược.
Năm 2025, ngoại giao kinh tế đóng vai trò trung tâm trong chuyển đổi và bứt phá của Việt Nam, mở rộng thị trường, công nghệ và đối tác chiến lược.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngoại giao kinh tế chuyển mình mạnh mẽ vì sự phát triển hùng cường của dân tộc.
Ba mục tiêu chính của ngoại giao kinh tế là tập trung vào việc xây dựng niềm tin vào nền kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong nước và thúc đẩy hợp tác với đối tác quốc tế.
Cùng với nỗ lực cơ cấu lại sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, ngoại giao kinh tế cũng góp phần quan trọng trong việc mở rộng thị trường, tháo gỡ rào cản và thúc đẩy nông sản Việt hội nhập.
Thủ tướng chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2025 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 2026.
TTXVN trân trọng giới thiệu bài "Đối ngoại Việt Nam tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước" của Bí thư TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.
Tại hội thảo “Hướng tới Việt Nam” ở Fukuoka ngày 7/11, các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản thảo luận về cơ hội đầu tư, chuyển đổi số và phát triển bền vững, mở ra nhiều hướng hợp tác mới.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu sớm kết thúc đàm phán FTA với Khối Hiệp hội thương mại tự do châu Âu trong năm 2025; triển khai trao đổi, thống nhất tài liệu tham chiếu của FTA với MERCOSUR, GCC...
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn nhấn mạnh Việt Nam vẫn kiên định đường lối phát triển và đối ngoại, tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn để đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò ngoại giao kinh tế trong mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% năm 2025 và phát triển quốc gia bền vững.
Công tác ngoại giao kinh tế ngày càng thực chất và bài bản hơn cho phát triển kinh tế-xã hội, góp phần củng cố nền tảng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo mọi hoạt động đối ngoại, ngoại giao phải phục vụ đắc lực, hiệu quả cho mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8% trong năm 2025.
Thành phố Hồ Chí Minh luôn là địa phương tiên phong trong việc triển khai chiến lược đối ngoại cấp quốc gia và không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác ngoại giao kinh tế.
Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, các hoạt động đối ngoại được triển khai một cách chủ động, tích cực, đạt nhiều kết quả thực chất, tạo đà thuận lợi cho đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Năm 2024, Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu vào Singapore lớn nhất và cũng là lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản trở thành đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào Singapore.
Trao đổi văn học nghệ thuật, trao đổi văn hóa du lịch, giao lưu thể thao, trao đổi học thuật, trao đổi triển lãm và các hoạt động văn hóa khác là những biểu hiện chính của ngoại giao văn hóa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định công tác ngoại giao kinh tế ngày càng thực chất hơn và bài bản hơn, với “3 rõ”: kết quả rõ, sản phẩm rõ, đóng góp rõ cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.
Chiều 20/12, Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2025.
Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn các Cơ quan đại diện Việt Nam sẽ là cầu nối tư vấn, cập nhật thông tin về đối tác, chính sách tại các quốc gia từ đó mở rộng xuất khẩu, vững bước tại trường quốc tế.
Chiến lược Dữ liệu Quốc gia và việc xây dựng Luật Dữ liệu là bước đi chiến lược, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên số.