Ngoại trưởng Ấn Độ kêu gọi Israel tuân thủ luật nhân đạo quốc tế ở Dải Gaza

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhấn mạnh Israel cần phải đảm bảo an toàn cho dân thường và thiết lập hành lang nhân đạo bền vững để cung cấp cứu trợ cho người dân Gaza.

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 12/2/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 12/2/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 18/2, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich 2024 (Đức), Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar kêu gọi Israel tuân thủ luật nhân đạo quốc tế tại Dải Gaza.

Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar nhấn mạnh Israel cần phải đảm bảo an toàn cho dân thường và thiết lập hành lang nhân đạo bền vững để cung cấp cứu trợ cho người dân Gaza.

Ngoại trưởng Ấn Độ cũng nhắc lại lời kêu gọi Phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza trả tự do cho các con tin Israel bị giam giữ tại vùng lãnh thổ này.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Israel đã tỏ rõ quyết tâm tiến hành chiến dịch tấn công lớn trên bộ vào thành phố Rafah ở phía Nam Dải Gaza. Theo Cơ quan y tế Dải Gaza, chiến sự kéo dài từ tháng 10/2023 đến nay đã khiến ít nhất 28.985 người tại đây thiệt mạng.

Cũng phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich cùng ngày, Thủ tướng Chính quyền Palestine (PA) Mohammad Shtayyeh kêu gọi Israel cho phép người sơ tán Palestine ở khu vực phía Nam Gaza trở về nhà ở Bắc Gaza.

Ông Shtayyeh cũng cho biết Palestine đang nỗ lực hợp tác với Ai Cập để ngăn làn sóng người Palestine sơ tán sang quốc gia Bắc Phi này để lánh nạn.

Thủ tướng Palestine đồng thời kêu gọi Na Uy, với tư cách Chủ tịch Ủy ban Liên lạc Ad Hoc (AHLC) - nhóm tài trợ quốc tế cho Palestine, dẫn đầu nỗ lực của châu Âu thúc đẩy công nhận Nhà nước Palestine.

Cùng ngày 18/2, ông Nabil Abu Rudeineh, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Chính quyền Palestine đã ra tuyên bố nhấn mạnh rằng một Nhà nước Palestine, với Đông Jerusalem là thủ đô, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình giải quyết cuộc xung đột Hamas-Israel và đảm bảo sự ổn định trong khu vực.

Trước đó, Chính phủ Israel tuyên bố "bác bỏ mọi sự công nhận đơn phương” của các quốc gia khác đối với Nhà nước Palestine.

Ông Abu Rudeineh cảnh báo về những thách thức nguy hiểm trước mắt, nêu rõ Palestine kiên quyết phản đối quan điểm của Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Mỹ và Israel nhất trí thúc đẩy giải giáp Hamas

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner đã có cuộc gặp kéo dài với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem để thảo luận kế hoạch của Mỹ nhằm thúc đẩy thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ trao đổi với các bên trung gian Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Liên hợp quốc về giai đoạn 2 của kế hoạch Gaza. (Ảnh: TTXVN phát)

Mỹ thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza

Giữa lúc xung đột tại Gaza tiếp diễn, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đã gặp gỡ các bên trung gian tại Cairo để đẩy nhanh kế hoạch hòa bình trước sức ép từ Hamas và liên minh 8 nước Hồi giáo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tái khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz

Cố vấn chính trị của Đại giáo chủ Iran nêu điều kiện để mở lại eo biển này, trong đó có việc chấm dứt chiến tranh và “hành động gây hấn” nhằm vào Iran và các đồng minh ở Liban, Palestine, Yemen, Iraq.