Chỉ huy Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine thiệt mạng

Chỉ huy Muhammad Jabber, còn được gọi là “Abu Shujaa,” đã thiệt mạng trong cuộc tập kích của quân đội Israel vào Trại tị nạn Nur Shams ở thành phố Tulkarem thuộc Bờ Tây trong ngày 29/8.

Hiện trường đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 14/8/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hiện trường đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 14/8/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phong trào Thánh chiến Hồi giáo ở Palestine (PIJ) xác nhận chỉ huy Muhammad Jabber, còn được gọi là “Abu Shujaa,” đã thiệt mạng trong cuộc tập kích của quân đội Israel vào Trại tị nạn Nur Shams ở thành phố Tulkarem thuộc Bờ Tây trong ngày 29/8.

Thông báo của PIJ - nhóm vũ trang lớn thứ hai ở Gaza sau phong trào Hồi giáo Hamas, nêu rõ Abu Shujaa, Chỉ huy Lữ đoàn Tulkarem thuộc cánh vũ trang Al-Quds, và một số tay súng đã thiệt mạng trong trận chiến chống lại Israel.

Trước đó ít giờ, quân đội Israel thông báo 5 chiến binh Palestine ở Bờ Tây đã thiệt mạng, nâng tổng số chiến binh Palestine bị hạ sát lên 14 người sau 2 ngày thực hiện một trong những vụ tấn công lớn nhất vào vùng lãnh thổ bị chiếm đóng trong nhiều tháng.

Chiến dịch bắt đầu sáng 28/8 với hàng trăm binh sỹ Israel cùng sự hỗ trợ của máy bay trực thăng, thiết bị bay không người lái và xe thiết giáp đột kích vào các thành phố Tulkarm, Jenin và các khu vực trong thung lũng Jordan.

Cánh vũ trang của Hamas, Jihad và Fatah ngày 28/8 cho biết các binh sỹ của họ đã cho kích nổ bom chống lại xe quân sự của Israel ở Jenin, Tulkarm và Far'a, một thành phố nằm trong thung lũng Jordan.

Giao tranh ở Bờ Tây leo thang kể từ khi cuộc xung đột giữa Hamas và Israel bắt đầu nổ ra ở Gaza gần 11 tháng trước.

Chiến dịch tấn công của Israel vào Dải Gaza sau đó đã phá hủy nhiều khu vực rộng lớn của vùng lãnh thổ này và làm hơn 40.500 người Palestine thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.