Thủ tướng Qatar: Đàm phán ngừng bắn ở Gaza không tiến triển khả quan

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich 2024, Thủ tướng Qatar cho biết nếu đàm phán về vấn đề nhân đạo ở Gaza tiến triển thì trở ngại liên quan đến số lượng con tin được thả sẽ được giải quyết.

Điều trị cho em nhỏ bị thương trong xung đột Israel-Hamas tại bệnh viện Nasser ở Khan Yunis, phía Nam Dải Gaza, ngày 20/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Điều trị cho em nhỏ bị thương trong xung đột Israel-Hamas tại bệnh viện Nasser ở Khan Yunis, phía Nam Dải Gaza, ngày 20/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin Reuters ngày 17/2 dẫn lời Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đánh giá tình hình các cuộc đàm phán về một thỏa thuận khung ngừng bắn cho cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở Gaza “không mấy hứa hẹn” trong những ngày gần đây.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich 2024, ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết cũng như các lần trước đây, đàm phán lần này liên quan đến hai yếu tố, tình hình nhân đạo ở Gaza và số người Palestine sẽ được thả để đổi lấy con tin bị Hamas bắt giữ.

Thủ tướng Qatar tuyên bố: “Chúng tôi vẫn thấy một số khó khăn về khía cạnh nhân đạo trong các cuộc đàm phán lần này.”

Theo ông, nếu đàm phán về yếu tố nhân đạo tiến triển thì trở ngại liên quan đến số lượng những người được thả sẽ được giải quyết.

Cuộc đàm phán có sự tham gia của các quan chức từ Qatar, Ai Cập, Israel và Mỹ cho đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận tạm dừng giao tranh tại Gaza.

Trong diễn biến liên quan, theo kênh truyền hình Aljaera ngày 17/2, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich 2024, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, “nguyên nhân sâu xa” của căng thẳng ở Biển Đỏ là cuộc giao tranh đang diễn ra ở Gaza.

Ngoại trưởng Vương Nghị tái khẳng định lập trường của Trung Quốc là kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza và mở các kênh viện trợ nhân đạo vào vùng đất ven biển bị bao vây này.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh: “Chúng ta không thể cho phép thảm họa nhân đạo này tiếp diễn. Một hội nghị hòa bình quốc tế phải được tổ chức càng sớm càng tốt để khôi phục giải pháp hai nhà nước”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục