Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 7/1 sẽ tới Israel trong chuyến công du Trung Đông thứ 4 kể từ khi nổ ra xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết các khoản viện trợ của Đức sẽ hỗ trợ các tổ chức quốc tế như WFP, UNICEF và Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nêu rõ: "Các biện pháp trừng phạt kinh tế lẽ ra sẽ có tác động về kinh tế, song điều này không đúng đối với trường hợp Nga."
Đức là một trong số các quốc gia đóng góp tích cực cho quỹ khí hậu quốc tế. Năm ngoái, Đức đã tăng đóng góp cho quỹ thêm 50 triệu euro, nâng tổng mức đóng góp của nước này lên 440 triệu euro.
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức cho biết bà Baerbock đã có kết quả xét nghiệm dương tính ngay sau khi hội đàm với người đồng cấp Pakistan Bilawal Bhutto Zardari.
Đức tuyên bố 40 nhà ngoại giao Nga là những người "không được hoan nghênh" và phải rời Đức trong vòng 5 ngày nữa trong khi Pháp cũng thông báo sẽ trục xuất 35 nhà ngoại giao của xứ sở Bạch Dương.
Nước Đức nổi lên như một cường quốc công nghiệp, mua khí đốt của Nga và bán các máy móc hàng đầu thế giới của mình cho một Trung Quốc đang trỗi dậy, trong khi dựa vào chiếc ô an ninh của Mỹ.
Bộ trưởng Baerbock cho biết: "Chúng ta chưa biết liệu một cuộc tấn công đã được quyết định hay chưa. Lời kêu gọi của tôi đối với tất cả chúng ta là hãy xem xét kỹ lưỡng các vụ việc trên thực tế."
Mỹ và Nga dự kiến thảo luận về kiểm soát vũ khí và vấn đề Ukraine vào ngày 10/1 tới, trong khi các cuộc đàm phán về đảm bảo an ninh cho Nga dự kiến diễn ra vào ngày 12/1 tại Geneva.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas và Ngoại trưởng Pakistan Mehmood Qureshi bày tỏ sẽ đợi Taliban lập một chính phủ mới để xem liệu lực lượng này có thực hiện cam kết cho phép người dân rời khỏi Afghanistan.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng Iran đang trì hoãn trong đàm phán, đồng thời cảnh báo cơ hội khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 không phải vô thời hạn.
Tại họp báo ở Berlin, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas và Ngoại trưởng Mỹ Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác giữa hai nước; sự cấp thiết phải xây dựng một liên minh xuyên Đại Tây Dương.
Hai bên không chỉ xem xét quyết định ở Washington và phát biểu của Tổng thống Joe Biden về chủ đề này, mà còn nhấn mạnh mong muốn tìm ra một hướng đi chung cho vấn đề này.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 16/5 đã đề xuất ý tưởng 3 bước nhằm hạ nhiệt cuộc xung đột giữa Israel và Palestine có nguy cơ bùng phát diện rộng này.
Ngày 24/3, Ngoại trưởng Đức Heiko Mass cho biết ông hoan nghênh nối lại đối thoại giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga thông qua Hội đồng NATO-Nga vốn chưa nhóm họp trong 2 năm qua.
EU hy vọng vào sự hợp tác gần gũi hơn với Mỹ để ứng phó với đại dịch COVID-19 cũng như phân phối vắcxin ngừa COVID-19 trên toàn cầu ngay khi ông Joe Biden nhậm chức.
Ngoại trưởng Heiko Maas khẳng định sau cuộc bầu cử Mỹ, Đức sẽ nỗ lực thiết lập lại các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vốn đã rạn nứt trong nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống Donald Trump.
Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh Berlin đang nỗ lực tối đa để có thể làm tốt vai trò tổ chức các cuộc đối thoại giữa Isarel và UAE về cách thức gây dựng các mối quan hệ giữa hai quốc gia Trung Đông này.