Ngoại trưởng Đức rút ngắn chuyến thăm Pakistan do mắc COVID-19

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức cho biết bà Baerbock đã có kết quả xét nghiệm dương tính ngay sau khi hội đàm với người đồng cấp Pakistan Bilawal Bhutto Zardari.
Ngoại trưởng Đức rút ngắn chuyến thăm Pakistan do mắc COVID-19 ảnh 1Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock (trái) và người đồng câp Pakistan Bhutto Zardari. (Nguồn: AFP)

Ngày 7/6, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã phải rút ngắn chuyến thăm Pakistan - điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du một số nước, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức cho biết bà Baerbock đã có kết quả xét nghiệm dương tính ngay sau khi hội đàm với người đồng cấp Pakistan Bilawal Bhutto Zardari, thảo luận về hợp tác song phương và những thách thức trong khu vực, trong đó có cả tình hình ở Afghanistan.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Baerbock đã đến Islamabad, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Pakistan. Sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Zardari, hai bên đã có cuộc họp báo chung. Bà khẳng định Đức luôn coi Pakistan là một đối tác quan trọng trong việc sơ tán người dân từ nước láng giềng Afghanistan.

[Bà Annalena Baerbock sẽ trở thành nữ ngoại trưởng đầu tiên của Đức]

Về phần mình, Ngoại trưởng Bhutto Zardari cho biết hai bên đã thảo luận cách thức tăng cường hợp tác hiện có, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư, biến đổi khí hậu, quốc phòng và giao lưu nhân dân. Hai bên hy vọng sẽ khánh thành Tổng lãnh sự quán Pakistan tại München.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, bà Baerbock buộc phải hủy cả chuyến thăm Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ mà theo dự kiến bà sẽ gặp các nhà lãnh đạo 2 nước này để thảo luận những vấn đề cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.