Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hoãn chuyến thăm đến Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ hoãn chuyến thăm đến Trung Quốc dự kiến diễn ra cuối tuần này liên quan tới vụ một khinh khí cầu của Trung Quốc bị phát hiện bay qua không phận Mỹ.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hoãn chuyến thăm đến Trung Quốc ảnh 1Ngoại trưởng Antony Blinken tại cuộc họp ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/2, các hãng tin AP và ABC News của Mỹ đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ hoãn chuyến thăm đến Trung Quốc dự kiến diễn ra cuối tuần này.

Cùng ngày, một quan chức Mỹ cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ tới Trung Quốc khi có “điều kiện phù hợp hơn” và Washington sẽ duy trì liên lạc với Bắc Kinh, mặc dù ông Blinken mới đây đã hủy chuyến thăm tới Bắc Kinh.

Vị quan chức trên cũng cho rằng vụ việc liên quan đến một khinh khí cầu Trung Quốc bị phát hiện bay qua không phận Mỹ “sẽ thu hẹp đáng kể chương trình nghị sự” giữa hai nước nếu ông Blinken tiếp tục chương trình thăm Trung Quốc.

Việc ông Blinken hoãn chuyến thăm chỉ vài giờ trước khi khởi hành sẽ là đòn giáng mạnh vào nỗ lực ổn định mối quan hệ ngày càng rạn nứt giữa Washington và Bắc Kinh.

Hai bên được cho là muốn tìm một số điểm chung giữa những bất đồng lớn về đảo Đài Loan (Trung Quốc), yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông, Triều Tiên, cuộc xung đột Nga-Ukraine, chính sách thương mại và biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết "đang xem các báo cáo về một khinh khí cầu đi qua Mỹ Latin."

Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Mỹ không nêu rõ vị trí chính xác của khinh khí cầu và các chi tiết khác.

Đài CNN dẫn lời một quan chức của Washington nói khinh khí cầu này không hướng về phía Mỹ.

Trong khi đó, chiếc khinh khí cầu thứ nhất đang di chuyển theo hướng Đông về miền Trung nước Mỹ và dự kiến rời bờ Đông cuối tuần này.

Theo ông Ryder, khinh khí cầu ở độ cao khoảng 18.000m tại miền Trung nước Mỹ trong ngày 3/2 và đang di chuyển về phía Đông.

Ông Ryder cho biết khinh khí cầu "có khả năng cơ động" nhưng không nói rõ chi tiết cụ thể.

Vụ khinh khí cầu đã làm gia tăng căng thẳng quan hệ vốn đã không mấy tốt đẹp giữa hai nước và được cho là một phần nguyên nhân khiến ông Blinken hoãn chuyến thăm tới Trung Quốc.

[Trung Quốc hoan nghênh chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken]

Trước đó, tờ Politico đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương tại Bắc Kinh ngày 5-6/2.

Trung Quốc đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ngày 17/1, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin truyền thông Mỹ cho biết ông Blinken sẽ thăm Trung Quốc ngày 5/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nêu rõ: "Trung Quốc hoan nghênh chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Blinken đến nước này. Trung Quốc và Mỹ đang tiếp xúc với nhau về kế hoạch chuẩn bị cụ thể cho chuyến thăm."

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên đến Trung Quốc của một Ngoại trưởng Mỹ kể từ tháng 10/2018 khi Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Mike Pompeo đã gặp người đồng cấp Vương Nghị. Chuyến thăm được xác nhận 1 tháng sau một cuộc gặp hồi tháng 11/2022 giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia.

Trong cuộc gặp đó, hai nhà lãnh đạo đã cam kết tiếp xúc thường xuyên hơn trong bối cảnh tồn tại bất đồng giữa hai bên về nhiểu vấn đề./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục