
Mỹ phản đối chiến dịch quân sự kéo dài của Israel ở Liban
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Chính phủ Mỹ đang cân nhắc một thỏa thuận ngoại giao cho phép dân thường trên cả hai phía biên giới được trở về nhà.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Chính phủ Mỹ đang cân nhắc một thỏa thuận ngoại giao cho phép dân thường trên cả hai phía biên giới được trở về nhà.
Ngoại trưởng Blinken tuyên bố Mỹ sẽ viện trợ bổ sung 135 triệu USD để hỗ trợ nhân đạo, vệ sinh nguồn nước và y tế cho người dân tại Gaza và khu Bờ Tây bị chiếm đóng, cũng như tại khu vực Trung Đông.
Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Israel đã đạt được phần lớn mục tiêu chiến lược liên quan tới Gaza kể từ sau ngày 7/10 năm ngoái và đây là thời điểm để biến điều đó thành quả lâu dài và chiến lược.
Theo lịch trình, tại điểm dừng chân đầu tiên ở Israel vào ngày 22/10, Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Isaac Herzog.
Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: "Tôi thực sự lo ngại về vì sự thiếu hụt hàng viện trợ nhân đạo dành cho người dân Gaza," đồng thời cho biết Mỹ đã "cố gắng trực tiếp can dự với Israel" về vấn đề này.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố khoản viện trợ 316 triệu USD tại cuộc họp cấp Bộ trưởng của Liên minh toàn cầu chống IS (D-ISIS) ở Washington.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, mục tiêu chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken là nhằm cùng các quan chức Ai Cập thúc đẩy nỗ lực đàm phán để đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas ở Gaza.
Mỹ tuyên bố ủng hộ lãnh đạo chính phủ lâm thời, ông Muhammad Yunus, và cam kết hợp tác với Bangladesh khi nước này vạch ra một tương lai dân chủ và thịnh vượng cho người dân.
Mỹ và Singapore thảo luận về các cách thức để tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa các hệ sinh thái đổi mới nhằm mang lại tương lai tươi sáng hơn cho người dân hai nước cũng như các đối tác ở ASEAN.
Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh không phải tất cả các yêu cầu của Hamas đều được chấp nhận, nhưng bày tỏ hy vọng rằng những khoảng cách giữa lực lượng vũ trang này và Israel có thể được thu hẹp.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh đề xuất nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza sẽ mang lại lợi ích cho cả Israel, Palestine cũng như an ninh lâu dài của khu vực.
Theo kế hoạch, ông Blinken sau đó sẽ đến Bắc Kinh và gặp các quan chức hàng đầu của Trung Quốc vào ngày 26/4 và thảo luận về thương mại, công nghệ và cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Ukraine cuối cùng sẽ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì sự ủng hộ của các nước thành viên liên minh vẫn “vững chắc."
Phát biểu họp báo ở thủ đô Manila (Philippines), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết chuyến công du Trung Đông sắp tới nhằm "thảo luận về cấu trúc phù hợp cho hòa bình lâu dài trong khu vực."
Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yul và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tổ chức cuộc gặp trực tiếp song phương đầu tiên kể từ khi ông Cho nhậm chức vào tháng trước nhằm tăng cường hợp tác hai nước.
Khi đề cập tới quy chế lâu dài của Gaza trong tương lai, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu rõ quan điểm của Washington trong việc "không xâm phạm lãnh thổ" Gaza.
Mục đích chuyến thăm Tây Phi của Ngoại trưởng Antony Blinken là hỗ trợ toàn diện các quốc gia trong khu vực củng cố xã hội, ngăn chặn sự mở rộng mối đe dọa khủng bố tại khu vực Sahel.
Thành quả lớn nhất trong chuyến thăm ông Blinken là nhóm 5 nước Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Jordan, Qatar và UAE nhất trí lập kế hoạch, cân nhắc khả năng tham gia vào tái thiết Gaza hậu xung đột.
Trong chặng cuối chuyến công du khu vực Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ và Tổng thống Ai Cập có thể sẽ thảo luận về các cuộc đàm phán đang diễn ra với Hamas do Ai Cập và Qatar làm trung gian.