Ngoại trưởng Mỹ quan ngại với Israel về vấn đề viện trợ nhân đạo ở Gaza

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: "Tôi thực sự lo ngại về vì sự thiếu hụt hàng viện trợ nhân đạo dành cho người dân Gaza," đồng thời cho biết Mỹ đã "cố gắng trực tiếp can dự với Israel" về vấn đề này.

Các em nhỏ nhận thực phẩm cứu trợ tại thành phố Rafah, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các em nhỏ nhận thực phẩm cứu trợ tại thành phố Rafah, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP/Reuters, ngày 11/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington đã bày tỏ quan ngại với đồng minh Israel về việc thiếu hàng viện trợ nhân đạo tại phía Bắc Dải Gaza và hoàn cảnh khốn khó của người dân nơi đây.

Phát biểu với các phóng viên sau Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) tại Lào, ông Blinken nhấn mạnh: "Tôi thực sự lo ngại về vì sự thiếu hụt hàng viện trợ nhân đạo dành cho người dân Gaza," đồng thời nói thêm rằng Mỹ đã "cố gắng trực tiếp can dự với Israel" về vấn đề này.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9/10 đã lên tiếng yêu cầu Israel tránh thực hiện các hành động quân sự ở Liban tương tự những gì đã diễn ra ở Dải Gaza, đồng thời bày tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo tại vùng lãnh thổ bị chiến tranh tàn phá của Palestine.

Phát biểu trước báo giới, ông Miller quả quyết: “Chúng ta không thể và không được phép để tình hình ở Liban trở thành bất cứ điều gì tương tự tình hình ở Gaza. Tất nhiên, diễn biến đó sẽ là không thể chấp nhận được.”

Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ Israel “không nên thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào ở Liban giống như những gì ở Gaza và để lại hậu quả tương tự Gaza”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”