Mỹ thúc đẩy kế hoạch ngừng bắn mới ở Gaza với các nước trong khu vực

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh đề xuất nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza sẽ mang lại lợi ích cho cả Israel, Palestine cũng như an ninh lâu dài của khu vực.

Người dân Palestine rời bỏ nhà cửa tránh xung đột tại Rafah, Dải Gaza, ngày 28/5. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân Palestine rời bỏ nhà cửa tránh xung đột tại Rafah, Dải Gaza, ngày 28/5. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 31/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với những người đồng cấp Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan để thảo luận đề xuất nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và đảm bảo việc trả tự do cho các con tin.

Ngoại trưởng Blinken đã thực hiện các cuộc điện đàm ngay trên máy bay khi ông trở về nước sau một cuộc họp của Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Prague, Cộng hòa Séc.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller, tại các cuộc điện đàm, ông Blinken kêu gọi Hamas ngay lập tức chấp nhận thỏa thuận này.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh đề xuất này mang lại lợi ích cho cả Israel, Palestine, cũng như an ninh lâu dài của khu vực.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Israel đã đưa ra "lộ trình" hướng tới lệnh ngừng bắn toàn diện ở Dải Gaza để đổi lấy hành động trả tự do cho các con tin.

Đề xuất gồm 3 giai đoạn, bắt đầu với lệnh ngừng bắn “đầy đủ và toàn diện” kéo dài 6 tuần. Trong khoảng thời gian này, các lực lượng Israel sẽ rút khỏi Gaza và các con tin - bao gồm người cao tuổi, phụ nữ và người bị thương - sẽ được đổi lấy hàng trăm tù nhân Palestine.

Dân thường Palestine sẽ trở về Gaza, trong đó có miền Bắc Gaza, và mỗi ngày sẽ có 600 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo vào vùng lãnh thổ của Palestine.

Trong giai đoạn thứ hai, Hamas và Israel sẽ đàm phán các điều khoản nhằm chấm dứt vĩnh viễn tình trạng thù địch.

Tổng thống Biden khẳng định lệnh ngừng bắn “sẽ vẫn được duy trì chừng nào tiến trình đàm phán còn tiếp diễn." Giai đoạn thứ ba sẽ bao gồm kế hoạch tái thiết lớn dành cho Gaza.

ttxvn_gaza.jpg
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 14/5. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngay sau khi Washington công bố đề xuất trên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã hoan nghênh, coi đây là "cơ hội quan trọng" nhằm chấm dứt xung đột.

Bà von der Leyen cho rằng cách tiếp cận 3 giai đoạn này là cân bằng và thực tế, đồng thời mong muốn nhận được sự ủng hộ của tất cả các bên. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh đề xuất này "mang đến tia hy vọng" và là "lộ trình khả thi" để đưa cuộc xung đột thoát khỏi bế tắc.

Trong khi đó, Phong trào Hồi giáo Hamas cũng ra tuyên bố khẳng định sẵn sàng tham gia "một cách tích cực và theo hướng xây dựng" với bất kỳ đề xuất nào dựa trên cơ sở về lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza, việc Israel rút quân, tái thiết Gaza, những người di dời được trở về nhà và "thỏa thuận trao đổi tù nhân thực sự" nếu Israel "tuyên bố rõ ràng cam kết với thỏa thuận như vậy."

Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông không đồng tình với cách trình bày của Tổng thống Biden liên quan đến đề xuất hướng tới thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Theo Thủ tướng Netanyahu, việc chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo trong lộ trình đề xuất là “có điều kiện" nhằm cho phép Israel duy trì các mục tiêu của mình.

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ ông Netanyahu đã ủy quyền cho nhóm đàm phán của mình đưa ra thỏa thuận, trong khi nhấn mạnh "xung đột sẽ không kết thúc" cho đến khi đạt được toàn bộ mục tiêu, trong đó có việc trả tự do cho tất cả con tin, phá hủy khả năng quân sự và bộ máy của Hamas.

Trong một tuyên bố riêng rẽ, quân đội Israel cho biết đã kết thúc chiến dịch ở khu vực Jabalia phía Bắc Gaza, trong khi tiến sâu hơn vào Rafah ở phía Nam Gaza.

Giới phân tích cho rằng những tuyên bố và động thái trên của Israel có thể "dội gáo nước lạnh," làm tắt những hy vọng về triển vọng hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.