Ngoại trưởng Mỹ công du châu Á-Thái Bình Dương

Ngày 30/8, Ngoại trưởng Mỹ rời thủ đô Washington, bắt đầu thăm châu Á-TBD nhằm tăng quan hệ đối tác với các nước trong khu vực này.
Ngày 30/8, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton đã rời thủ đô Washington, bắt đầu chuyến công du châu Á-Thái Bình Dương nhằm tăng cường quan hệ đối tác với một loạt nước trong khu vực này.

Quần đảo Cook ở phía Nam Thái Bình Dương sẽ là chặng dừng chân đầu tiên dự kiến kéo dài ba ngày của Ngoại trưởng Clinton.

Theo kế hoạch, bà Clinton sẽ tham dự Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương lần thứ 43 tổ chức tại đây. Đây là lần đầu tiên một vị Ngoại trưởng Mỹ có mặt tại diễn đàn của các quốc đảo.

Tại quần đảo Cook, Ngoại trưởng Clinton cũng sẽ gặp Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear và công bố một loạt chương trình cứu trợ mới tập trung vào vấn đề môi trường và nhiều lĩnh vực khác. Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất của khu vực Nam Thái Bình Dương khi nhiều hòn đảo đang có nguy cơ bị nhấn chìm do mực nước biển không ngừng dâng cao.

Trong các ngày tiếp theo, Ngoại trưởng Clinton cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc và hội đàm với Thủ tướng Australia Julia Gillard và Thủ tướng New Zealand John Key tại quần đảo Cook.

Sau chuyến thăm tới quần đảo Cook, Ngoại trưởng Clinton sẽ tới Indonesia, Trung Quốc, Timor Leste, Bruney. Chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du lần này của bà là Vladivostok, Nga và dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Chuyến công du của bà Clinton diễn ra trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama trong thời gian gần đây liên tiếp có những động thái được giới phân tích nhìn nhận là nhằm tăng cường sự hiện diện tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Mới đây, Mỹ đã điều 200 binh sỹ thuộc lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 3 tới căn cứ quân sự ở Darwin của Australia, tuyên bố cử các tàu chiến tới Singapore tiến hành tập trận chung nhằm thúc đẩy quan hệ quân sự song phương, cử các binh sỹ Mỹ đến Philippines tiến hành tập trận chung thường niên và cam kết hỗ trợ nước này tăng cường khả năng quốc phòng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục