Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bất ngờ tới thăm Afghanistan

Ngoại trưởng Mỹ tới Afghanistan nhằm tìm kiếm một giải pháp giải tỏa những căng thẳng xung quanh cuộc bầu cử tổng thống tại quốc gia Nam Á này.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bất ngờ tới thăm Afghanistan ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: Telegraph)

Ngày 11/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Afghanistan trong một chuyến thăm không báo trước với nỗ lực nhằm tìm kiếm một giải pháp giải tỏa những căng thẳng xung quanh cuộc bầu cử tổng thống tại quốc gia Nam Á này.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Kerry dự kiến sẽ gặp gỡ hai ứng cử viên tổng thống là các ông Abdullah Abdullah và Ashraf Ghani, Tổng thống sắp mãn nhiệm Hamid Karzai, cùng các quan chức Liên hợp quốc tại Afghanistan.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ được cả hai ứng cử viên Abdullah và Ghani hoan nghênh với kỳ vọng giải quyết được bế tắc hậu bầu cử tại Afghanistan.

Ngày 10/7, phát biểu trước khi kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh và tham dự Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ-Trung lần thứ 6, Ngoại trưởng Kerry cảnh báo Afghanistan đang phải đối mặt với “thời điểm khủng hoảng” trong tiến trình chuyển tiếp khi các ứng cử viên Abdullah Abdullah và Ashraf Ghani tranh cãi về người sẽ lãnh đạo đất nước trong khi các lực lượng quốc tế rút khỏi nước này sau hơn một thập kỷ chiến tranh.

Theo kết quả sơ bộ công bố ngày 7/7, cựu chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới (WB) Ashraf Ghani giành được 56,44% số phiếu, trong khi cựu Ngoại trưởng Abdullah chỉ được 43,56% phiếu bầu.

Tuy nhiên, do Chủ tịch Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) Ahmad Yusuf Nuristani thừa nhận có sự gian lận nên nhiều khả năng kết quả cuối cùng sẽ có sự thay đổi. IEC tuyên bố sẽ xem xét các khiếu nại trước khi công bố kết quả chính thức vào ngày 22/7 tới.

Những cáo buộc về gian lận trong cuộc bầu cử ngày 14/6 đang làm gia tăng bất đồng và gây lo ngại về tình trạng bất ổn và bạo lực sắc tộc, thậm chí có thể đẩy Afghanistan vào một cuộc nội chiến như thời kỳ 1992-1996.

Cuộc bầu cử bầu chọn người kế nhiệm Tổng thống Karzai được đánh giá mang ý nghĩa quan trọng, đánh dấu việc chuyển giao quyền lực một cách dân chủ lần đầu tiên tại nước này kể từ khi chính quyền Taliban sụp đổ năm 2001. Theo kế hoạch, Tổng thống Karzai sẽ chuyển giao quyền lực vào ngày 2/8 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.