Ngoại trưởng Kerry sẽ công du Cuba để mở lại Đại sứ quán

Ngoại trưởng Mỹ Kerry sẽ công du Cuba để mở lại Đại sứ quán

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết việc mở lại Đại sứ quán Mỹ ở La Habana không chỉ là một biểu tượng mà còn giúp giới ngoại giao Mỹ sẽ có nhiều cơ hội để tiếp xúc với người dân Cuba.
Ngoại trưởng Mỹ Kerry sẽ công du Cuba để mở lại Đại sứ quán ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Theo AFP, ngày 1/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố một thỏa thuận nhằm nối lại quan hệ ngoại giao với Cuba, đồng thời mô tả động thái này là "bước tiến lịch sử" dẫn tới việc kết thúc lệnh trừng phạt kéo dài hàng thập kỷ của Washington đối với La Habana.

Ông Obama khẳng định: "Cuối mùa Hè này, Ngoại trưởng John Kerry sẽ công du tới thủ đô La Habana, chính thức thượng quốc kỳ Mỹ tại đại sứ quán của chúng tôi một lần nữa."

Ông Obama cho biết việc mở lại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô La Habana không thuần túy là một biểu tượng mà với điều đó, giới ngoại giao Mỹ sẽ có nhiều cơ hội để gia tăng các cuộc tiếp xúc với người dân Cuba. Tổng thống Obama một lần nữa hối thúc Quốc hội sớm bãi bỏ lệnh cấm vận mà ông đã nhiều lần cho là “lỗi thời và không phục vụ các lợi ích của Mỹ."

Cùng ngày, Chính phủ Cuba thông báo Ngoại trưởng nước này Bruno Rodriguez sẽ chủ trì buổi lễ mở đại sứ quán lịch sử tại thủ đô Washington của Mỹ vào ngày 20/7 tới.

Thông báo của Chính phủ Cuba nêu rõ: "Vào ngày đó (20/7), Ngoại trưởng (Cuba) sẽ chủ trì buổi lễ chính thức mở cửa Đại sứ quán Cuba tại Washington với sự tham dự của một phái đoàn của La Habana."

Chủ tịch Cuba Raul Castro cũng đã xác nhận nội dung lá thư gửi Tổng thống Obama rằng Washington và La Habana sẽ mở lại đại sứ quán sớm nhất vào ngày 20/7 năm nay.

Trong khi đó, dư luận Mỹ đã có những phản ứng xung quanh diễn biến lịch sử này. Lãnh đạo phe thiểu số của đảng Dân chủ tại Hạ viện, Hạ nghị sỹ Nancy Pelosi hoan nghênh quyết định bà mô tả là “dũng cảm” của Tổng thống Obama, cho rằng việc mở lại Đại sứ quán sẽ đặt ra nền tảng cho mối quan hệ mới, hiệu quả hơn với Cuba, qua đó hỗ trợ và thúc đẩy các ưu tiên chính sách của Mỹ, bao gồm cả vấn đề quyền con người, hợp tác chống ma túy, di cư, đoàn tụ gia đình, trao đổi văn hóa. Nó cũng mở ra các cơ hội làm ăn cho các doanh nghiệp Mỹ.

Còn ứng cử viên tổng thống tiềm tàng của đảng Dân chủ năm 2016, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng hoan nghênh việc hai nước đồng ý mở lại Đại sứ quán, cho rằng việc này giúp Mỹ gia tăng can dự và ủng hộ những thay đổi tích cực ở Cuba./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.