Ngoại trưởng Mỹ kết luận Syria "qua mặt" Nga trong vụ tấn công hóa học

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết trong chuyến thăm Nga, ông sẽ gây áp lực với Nga về việc đã không thể ngăn chặn quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học.
Ngoại trưởng Mỹ kết luận Syria "qua mặt" Nga trong vụ tấn công hóa học ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Theo hãng AFP, ngày 9/4, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết trong các cuộc gặp sắp tới với các quan chức Nga tại Moskva, ông sẽ gây áp lực đối với Nga về việc Moskva đã không thể ngăn chặn quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Trả lời phỏng vấn chương trình Tuần này (This Week) của kênh truyền hình ABC, ông Tillerson nêu rõ: "Một phần trong các cuộc thảo luận khi tôi tới Moskva trong tuần tới là kêu gọi Ngoại trưởng Lavrov và Chính Phủ Nga thực hiện nghĩa vụ đã cam kết với cộng đồng quốc tế khi Moskva nhất trí là nhà bảo lãnh cho việc tiêu hủy vũ khí hóa học và tại sao Nga không thể hoàn thành nghĩa vụ này, đó là điều tôi chưa rõ."

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đã không nhắc tới cáo buộc Nga đồng lõa trong vụ tấn công bằng khí sarin hôm 4/4 vừa qua tại tỉnh Idlib, miền Nam Syria khiến 87 dân thường thiệt mạng.

Ngoại trưởng Mỹ kết luận Syria "qua mặt" Nga trong vụ tấn công hóa học ảnh 2Cảnh hoang tàn sau vụ tấn công của Mỹ vào Syria. (Nguồn: ABC News)

Ông Tillerson nói: "Tôi không kết luận về việc đồng lõa, nhưng rõ ràng họ đã không đủ khả năng và có thể họ đã bị những người Syria qua mặt."

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson dự định sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Nga vào ngày 11/4 tới. Cuộc gặp diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ tấn công bằng tên lửa vào một căn cứ quân sự của Syria với lý do đáp trả vụ tấn công hóa học./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục