Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Montenegro bàn về NATO và Nga

Ông Pompeo đã bay từ Rome (Italy) tới thủ đô Podgorica của Montenegro, trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm nước này kể từ khi Montenegro giành độc lập vào năm 2006.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Montenegro bàn về NATO và Nga ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Italy ngày 2/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 4/10, đã bắt đầu các chuyến thăm ngắn tới hai quốc gia nhỏ vùng Balkan là Montenegro và Cộng hòa Bắc Macedonia, để thảo luận về vai trò của những nước này trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Pompeo đã bay từ Rome (Italy) tới thủ đô Podgorica của Montenegro, qua đó trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm chính thức kể từ khi nước này giành độc lập năm 2006. Ông Pompeo cũng sẽ là quan chức cấp cao nhất của Mỹ thăm Bắc Macedonia kể từ năm 2000, trong một chặng dừng chân ngắn cùng ngày, trước khi bay tới Athens (Hy Lạp).

[Ngoại trưởng Mỹ thăm Italy để củng cố mối quan hệ đồng minh]

Giới chức Mỹ cho biết, ông Pompeo sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh, mặc dù Montenegro đã gia nhập NATO năm 2017 và Bắc Macedonia được cho là sẽ gia nhập khối vào cuối năm nay, khi tư cách thành viên của nước này được thông qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục