Ngoại trưởng Mỹ nói về Đối tác chiến lược Mỹ-Ấn

Ngày 25/1, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược Mỹ-Ấn làm cho thế giới trở nên “đoàn kết, thịnh vượng và an ninh hơn.”
Theo PTI, ngày 25/1, chúc mừng Ấn Độ nhân dịp 63 năm Ngày Cộng hòa (26/1), Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, từng ba lần tới thăm quốc gia Nam Á này trên cương vị người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ, đã nhấn mạnh rằng quan hệ Đối tác chiến lược Mỹ-Ấn đang làm cho thế giới trở nên “đoàn kết, thịnh vượng và an ninh hơn.”

Trong tuyên bố, có thể là cuối cùng trước khi rời nhiệm sở vào đầu tháng Hai tới, bà Clinton nhấn mạnh Ấn Độ và Mỹ đang cùng nhau tăng cường các mối quan hệ và cùng hợp tác để giải quyết “một số thách thức toàn cầu khó khăn nhất.”

Bà cũng thay mặt Tổng thống Barack Obama và nhân dân Mỹ gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới nhân dân và chính phủ Ấn Độ nhân ngày Cộng hòa.

Bà nói: “Khi kỷ niệm ngày đặc biệt này, các bạn hãy nhớ rằng nước Mỹ bên cạnh các bạn. Chúc các bạn một năm hòa bình và thịnh vượng”./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục