Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bắt đầu chuyến công du vùng Vịnh

Ngày 28/8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bắt đầu chuyến công du khu vực vùng Vịnh, trong đó ông sẽ lần lượt thăm các nước Kuwait, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Qatar.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bắt đầu chuyến công du vùng Vịnh ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 28/8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bắt đầu chuyến công du khu vực vùng Vịnh, trong đó ông sẽ lần lượt thăm các nước Kuwait, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Qatar.

Tại Kuwait, ông Lavrov sẽ hội kiến Quốc vương Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, hội đàm với người đồng cấp Sabah al-Khaled al-Hamad al-Sabah. Lần gần đây nhất ông Lavrov đến thăm Kuwait là vào tháng 2/2014.

Tại UAE, Ngoại trưởng Nga sẽ gặp Thái tử Mohammed bin Zayed Al Nahyan và Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

[Nga không đóng vai trò hòa giải trong cuộc khủng hoảng vùng Vịnh]

Tại Qatar ông Lavrov dự định gặp Quốc vương Tamim bin Hamad Al Thani, Ngoại trưởng Mohammed bin Abdel Rahman Al Thani và Bộ trưởng Quốc phòng Khaled bin Muhammad al-Atoyah. 

Giới quan sát Nga đánh giá mục đích chính của chuyến công du này là đóng vai trò hòa giải giữa các nước Arab với Qatar.

Hiện Moskva đang rất cần Qatar trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria do ảnh hưởng của Doha đối với các nhóm cấp tiến trong phe đối lập Syria. 

Dự kiến trong tuần đầu tháng 9, ông Lavrov sẽ có chuyến công du thứ hai đến vùng Vịnh, nơi ông sẽ thăm Saudi Arabia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục