Ông Azhubalis nhấn mạnhkhông thể xây dựng một nền kinh tế thịnh vượng và các quan hệ thương mạivững chắc nếu tại nơi nào đó xảy ra xung đột. Thế giới đang đứng trướcnhiều thách thức cấp bách, từ cuộc khủng hoảng tài chính đến bất ổn tạiTrung Đông và Bắc Phi.
Ông Azhubalis kêu gọi cộng đồng thế giới thống nhất nỗ lựcđể xây dựng một không gian an ninh bao trùm khu vực Á-Âu và bên kia bờĐại Tây Dương.
Trong phát biểu của mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố việc chuẩn bị cho hội nghị chothấy cơ chế hiện nay của OSCE có vấn đề, và nếu không cải tổ sâu sắcOSCE, gắn hoạt động của tổ chức với một cơ sở pháp lý vững chắc, tổ chứcnày sẽ mất đi cơ sở để tồn tại.
Ông Sergei Lavrov cũng nhấn mạnh Nga quanngại việc sử dụng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào nhữngmục đích vi phạm luật pháp, mưu toan dùng chiêu bài "trách nhiệm bảo vệthường dân" để can thiệp vào các cuộc xung đột bên trong các quốc gianhằm ủng hộ một phe nhóm, sử dụng tiêu chuẩn kép đối với các cuộc khủnghoảng.
Khoảng 50 bộ trưởng ngoại giao, trong đó có Nga, Mỹ vàLiên minh châu Âu (EU), lãnh đạo 56 nước thành viên OSCE cũng như 12nước đối tác của OSCE và các tổ chức quốc tế và khu vực đã tới Vilniustham dự hội nghị.
Hội nghị tập trung thảo luận các cuộc xung đột kéodài, các mối đe doạ xuyên quốc gia, tự do báo chí và hợp tác tích cựchơn với các nước đối tác của OSCE, trong đó có các nước Nam Địa Trunghải và Afghanistan, thách thức mới đối với an ninh quốc tế trong khônggian OSCE, tình hình liên quan tới các sự kiện Trung Đông và Bắc Phi.
Hội đồng ngoại trưởng OSCE tiến hành hội nghị thường niên và là cơ quan lãnh đạo và chỉ đạo của OSCE./.