Ngọn lửa Hùng Vương đến Thủ đô ngàn năm tuổi

Chương trình nghệ thuật "Ngọn lửa từ đất Tổ Hùng Vương đến Thủ đô ngàn năm tuổi," tổ chức tối 2/7, tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Ngọn lửa từ đất Tổ Hùng Vương đến Thủ đô ngàn năm tuổi," nhân sự kiện 100 ngày trước Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, diễn ra tối 2/7, tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ bên hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mở đầu chương trình nghệ thuật là màn múa hát mang âm hưởng sử thi "Khúc hát Tiên Rồng" do các nghệ sĩ diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long thể hiện.

Tiếp đó là các giai điệu thiết tha, sâu lắng của ca khúc trữ tình quen thuộc như "Mái đình làng biển" của  tác giả Nguyễn Cường; "Đất nước lời ru" của Văn Thành Nho; "Truyền thuyết Hồ Gươm" của Hoàng Phúc Thắng; màn hát múa "Đẹp mãi Thăng Long," khơi dậy trong mỗi người niềm tự hào về truyền thống của dân tộc, của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Chương trình còn có sự xuất hiện của làn điệu xẩm "Mục hạ vô nhân," hòa tấu nhạc cụ dân tộc "Thăng Long hoài cổ," hòa tấu trống "Thăng Long hội tụ," múa Chim công, thời trang áo dài "Hương sắc Thăng Long," múa hát "Bài ca 1000 năm Thăng Long-Hà Nội."

Tối cùng ngày, tại các sân khấu ngoài trời ở đền Bà Kiệu, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở quận Hoàn Kiếm, Tượng đài Quang Trung thuộc quận Đống Đa, Trung tâm các quận, huyện Tây Hồ, Hà Đông, thị xã Sơn Tây, Đan Phưọng, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Sóc Sơn đồng loạt diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trích đoạn tuồng, chèo, xiếc phục vụ nhân dân Thủ đô.

Tại Cung thể thao Quần Ngựa, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức biểu diễn độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc.

Trong chuỗi hoạt động nhân sự kiện 100 ngày tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long (2/7), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hà Nội và các đơn vị chức năng còn tổ chức Đêm nhạc giao hưởng chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, giới thiệu tác phẩm của nhạc sĩ Vĩnh Cát; Liên hoan múa hát ca khúc măng non, Liên hoan sân khấu không chuyên; tổ chức 38 buổi biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn các quận, huyện, phục vụ đồng bào Thủ đô./.

Hồng Hạnh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục