Người biểu tình Pakistan bao vây tòa nhà quốc hội, các bộ chủ chốt

Những người biểu tình đã bao vây tòa nhà quốc hội, các bộ chủ chốt tại Islamabad và tuyên bố không cho bất kỳ bộ trưởng hay nghị sỹ nào rời khỏi nơi đây cho đến khi Thủ tướng Sharif từ chức.
Người biểu tình Pakistan bao vây tòa nhà quốc hội, các bộ chủ chốt ảnh 1Những người biểu tình tuần hành từ thành phố Gujranwala, tỉnh Punjab tới thủ đô Islamabad ngày 15/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/8, những người biểu tình chống chính phủ tại Pakistan đã bao vây tòa nhà quốc hội và các bộ chủ chốt tại thủ đô Islamabad.

Đây là những diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng chính trị đang làm rung chuyển quốc gia Nam Á này.

Người biểu tình dưới sự lãnh đạo của Imran Khan, Chủ tịch đảng Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) đối lập - và giáo sỹ Tahir ul-Qadri của Phong trào Nhân dân Pakistan (PAT), đã tuần hành suốt đêm 19/8 tiến vào "Vùng Đỏ," khu vực được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt với nhiều cơ quan chính phủ quan trọng và đại sứ quán nhiều nước ở trung tâm thủ đô.

Họ đã bao vây lối vào chính của tòa nhà quốc hội. Tuy nhiên, các nghị sỹ đã rời đi trước đó bằng lối cổng sau.

Trong khi đó, lối vào tòa nhà văn phòng của nhiều bộ cũng bị người biểu tình phong tỏa.

Người biểu tình tuyên bố sẽ không cho bất kỳ bộ trưởng hay nghị sỹ nào rời khỏi nơi đây cho đến khi Thủ tướng Nawar Sharif từ chức.

Có lo ngại cho rằng hoạt động của người biểu tình tại toà nhà quốc hội có thể gây xung đột, nhưng cảnh sát chống bạo loạn và các lực lượng an ninh khác chỉ đứng nhìn và chưa có hành động can thiệp.

Trong khi đó, Tòa án Tối cao - cơ quan có ảnh hưởng lớn trong nền chính trị Pakistan những năm gần đây - đã yêu cầu ông Imran Khan và Qadri ra tòa để giải thích về các hành động của mình.

PTI và PAT đã kêu gọi biểu tình chống chính phủ và cáo buộc có gian lận trong cuộc tổng tuyển cử năm 2013 đưa ông Sharif lên nắm quyền. Cả đảng này đều bác đề xuất đàm phán của chính phủ.

Chính trường Pakistan trở nên căng thẳng sau các cáo buộc trên của PTI và PAT. PTI sau đó cũng tuyên bố rút toàn bộ 34 nghị sỹ của đảng này trong Quốc hội có 342 ghế.

Các động thái căng thẳng trên đang làm dấy lên quan ngại về tính ổn định của chính phủ dân sự tại quốc gia Nam Á này, nhất là trong bối cảnh Pakistan đang phải vật lộn với cuộc chiến chống phiến quân Taliban và vượt qua di sản của nhiều thập kỷ dưới sự cầm quyền của quân đội, đồng thời đặt ra câu hỏi về sự can thiệp của quân đội.

Kể từ năm 1947 tới nay, đất nước với khoảng 180 triệu dân này đã chứng kiến ba cuộc đảo chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục