Thách thức lệnh cấm

Người biểu tình Tây Ban Nha thách thức lệnh cấm

25.000 người biểu tình Tây Ban Nha đã thách thức lệnh cấm của chính phủ và biểu tình qua đêm tại một quảng trường ở thủ đô Madrid.
Khoảng 25.000 người biểu tình Tây Ban Nha đã thách thức lệnh cấm của chính phủvà biểu tình qua đêm tại một quảng trường ở thủ đô Madrid.

Những người biểu tình bất bình về chính sách kinh tế của chính phủ đã chiếm khuvực Puerta del Sol trong cả tuần qua.

Ủy ban Bầu cử Tây Ban Nha ra lệnh cho họphải rời đi trước cuộc bầu cử địa phương ngày 22/5. Lệnh cấm này có hiệu lực vàolúc nửa đêm và khi thời hạn đến, đám đông đã reo hò trong khi cảnh sát không cóđộng thái can thiệp.

Cuộc biểu tình bắt đầu cách đây sáu ngày tại khu Puerta del Sol của Madrid, làcuộc biểu tình tự phát của giới trẻ Tây Ban Nha vốn thất vọng về tình trạng thấtnghiệp lên tới 45% trong thanh niên.

Đám đông đã gia tăng về số lượng tại thủ đôvà lan ra các thành phố khác trên khắp đất nước. Hàng trăm người vẫn ở lại quađêm tại Madrid. Họ yêu cầu phải có việc làm, có chất lượng sống cao hơn, hệthống dân chủ công bằng hơn và có thay đổi trong các kế hoạch thắt lưng buộcbụng của chính phủ.

Rất nhiều người tham gia đã so sánh cuộc biểu tình của họvới các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tại Cairô, vốn tạo ra cuộc cách mạng ở AiCập.

Luật Tây Ban Nha cấm các cuộc tập trung chính trị trước thềm bầu cử nhằm chophép mọi người có một “ngày suy ngẫm.”

Một số người biểu tình nói họ lo ngại sẽbị cảnh sát đàn áp nhưng Bộ trưởng Nội vụ Alfredo Perez Rubalcaba cho biết cảnhsát sẽ “không giải quyết một vấn đề bằng cách tạo ra một vấn đề khác.”

Khi hạnchót là nửa đêm phải giải tán tới, rất nhiều người biểu tình dùng băng keo bịtmiệng để ám chỉ họ cảm thấy mình bị ngăn không cho lên tiếng.

Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp của Tây Ban Nha hiện naylà 21,3%, mức cao nhất trong Liên minh Châu Âu.

Hiện số người không có công ănviệc làm lên đến mức kỷ lục 4,9 triệu người, rất nhiều trong số đó là thanhniên. Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero đã bày tỏ thông cảm với những ngườibiểu tình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot. (Ảnh: Reuters)

Pháp trục xuất các nhân viên ngoại giao Algeria

Ngoại trưởng Barrot xác nhận sẽ triệu Đại biện lâm thời Algeria để thông báo về quyết định trục xuất các nhân viên ngoại giao Algeria để đáp trả kế hoạch của Algiers trục xuất thêm quan chức Pháp.

EU áp gói trừng phạt mới với báo chí và ngân hàng Nga.

EU thông qua gói trừng phạt thứ 17 nhằm vào Nga

Gói trừng phạt thứ 17 bao gồm việc đưa vào danh sách đen khoảng 200 tàu chở dầu được sử dụng để né tránh các biện pháp hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô của Nga.