Người cho thuê nhà cả nước có thể ngồi nhà nộp thuế qua điện thoại

Ngành thuế đang tổng kết việc triển khai thí điểm khai, nộp thuế điện tử với các hộ cho thuê nhà tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và sẽ nhân rộng ra cả nước từ đầu năm 2018.
Người cho thuê nhà cả nước có thể ngồi nhà nộp thuế qua điện thoại ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngành thuế đang tổng kết việc triển khai thí điểm khai, nộp thuế điện tử với các hộ cho thuê nhà tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và sẽ nhân rộng ra cả nước từ đầu năm 2018.

Đây là thông tin vừa được ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết ngày 18/10.

[Ngành thuế muốn lập dịch vụ một cửa điện tử cho cá nhân, doanh nghiệp]

Theo ông Tuấn, việc thí điểm khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân với hoạt động cho thuế nhà của cá nhân đã được thực hiện tại hai thành phố trên từ tháng 11/2016.

Sau gần một năm, lãnh đạo ngành thuế tổng kết, đã có khoảng 25.305 tài khoản cá nhân đăng ký giao dịch điện tử với khoảng 28.265 tờ khai điện tử được thực hiện. Trong số này, Thành phố Hồ Chí Minh có 17.036 tờ khai, còn lại là Hà Nội với 11.229 tờ khai.

Thực tế, hành trình nộp thuế trước đây là, người cho thuê nhà phải khai và nộp thuế hàng quý, đến thời điểm khai phải đến chi cục thuế nơi có nhà cho thuê để nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện, sau đó đến ngân hàng hoặc kho bạc nộp thuế. Quá trình trên bị cho là mất nhiều thời gian và chi phí.

Với việc khai thuế điện tử, các cá nhân có thể thực hiện khai trên máy tính bàn, máy tính bảng, thậm chí là trên điện thoại di động. Như vậy, các cá nhân có thể khai thuế mọi lúc, mọi nơi mà không cần mất nhiều thời gian, công sức đi lại, chờ đợi.

Không chỉ khai thuế, tới tháng Chín năm nay, ngành thuế đã kết nối với các ngân hàng (VietinBank, Vietcombank, Agribank, VPBank) và Công ty Cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam để cung cấp thêm dịch vụ nộp thuế điện tử cho các cá nhân trên.

Theo đó, cá nhân có tài khoản tại các ngân hàng trên có thể thực hiện nộp thuế theo hình thức internet banking. Khi thực hiện giao dịch, toàn bộ thông tin số thuế sẽ được cập nhật vào hệ thống của cơ quan chức năng.

Ông Cao Anh Tuấn cho rằng, việc thí điểm trên chủ yếu dựa trên tinh thần khuyến khích, tuyên truyền để các cá nhân nhận thức rõ lợi ích và chủ động tham gia. Tuy nhiên, ông khẳng định, đây cũng là sự quyết tâm của cơ quan thuế trong cải cách thủ tục hành chính.

Cũng theo ông, hiện nay, ngành thuế đang tổng kết đánh giá hiệu quả triển khai thí điểm tại Hà Nội và Thành phố Hà Chí Minh để từ đó nhân rộng triển khai toàn quốc từ đầu năm 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục