Người chồng trong vụ sát hại vợ chồng chủ trại gà đã chết

Ông Vũ Minh Hồng, nạn nhân trong vụ sát hại chủ trại gà tại xã Tà Nung, vùng phụ cận thành phố Đà Lạt đã chết.

Ngày 8/2, cơ quan chức năng cho biết, ông Vũ Minh Hồng (60 tuổi, ngụ đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, phường 10, thành phố Đà Lạt, là nạn nhân trong vụ sát hại chủ trại gà tại xã Tà Nung (vùng phụ cận thành phố Đà Lạt) đã chết.

Mặc dù đã được các bác sỹ của Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng tích cực cứu chữa nhưng sau hơn 10 ngày ông Hồng vẫn không qua được cơn nguy kịch.

Ngày 7/6, gia đình của ông Hồng đã đưa nạn nhân về nhà của con trai tại xã Đạ Đờn, Lâm Hà, đến chiều tối thì ông Hồng trút hơi thở cuối cùng.

Đối tượng Lữ Văn Quí (22 tuổi, dân tộc Tày, ngụ huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) là người làm thuê cho khu đất sản xuất nông nghiệp của gia đình ông Hồng. Đêm 26/1, sau khi mượn tiền gia đình ông Hồng nhưng không được đáp ứng, Quí đã sử dụng chiếc rựa mang theo sát hại vợ chồng Hồng và Hợp để cướp tài sản.

Ông Hồng nhập viện trong tình trạng hôn mê, 2 vết chém trên đỉnh đầu, một phần tai bị đứt. Ngay sau đó, các bác sỹ Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng đã tiến hành phẫu thuật, cấp cứu tích cực. Nhưng sau nhiều ngày điều trị ông Hồng vẫn không thể phục hồi.

Sau khi gây án, Quí trốn xuống Đồng Nai rồi lên xe về quê nhưng sau 10 ngày hung thủ bị bắt tại cầu Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An. Hiện tại, Quí đang được cơ quan công an di lý từ Nghệ An vào Lâm Đồng để tiếp tục làm rõ vụ án./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục