Người dân Cuba biểu tình yêu cầu Mỹ chấm dứt cấm vận

Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump gia tăng áp lực lên Cuba, áp đặt lệnh phong tỏa dầu mỏ từ tháng 1/2026 và nhiều lần nhắc đến khả năng “can thiệp” vào hòn đảo này.

Ảnh minh họa, (Nguồn: Anadolu Agency/TTXVN)
Ảnh minh họa, (Nguồn: Anadolu Agency/TTXVN)

Ngày 2/4, hàng trăm người dân Cuba đã tập trung trước Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô La Havana để tiến hành cuộc biểu tình bằng xe đạp và các phương tiện điện.

Người biểu tình giương cờ và giăng biểu ngữ yêu cầu chấm dứt lệnh cấm vận thương mại đã kéo dài nhiều thập kỷ qua.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã có mặt và chào đón người biểu tình trước khi đoàn diễu hành bắt đầu đi dọc đại lộ ven biển Malecon nổi tiếng của thủ đô. Dòng người sử dụng xe đạp và xe ba bánh điện chở hàng, hai loại phương tiện ngày càng phổ biến trong bối cảnh thiếu nhiên liệu, để diễu hành trên các tuyến phố trung tâm.

Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump gia tăng áp lực lên Chính phủ Cuba, áp đặt lệnh phong tỏa dầu mỏ từ tháng 1 năm nay và nhiều lần nhắc đến khả năng “can thiệp” vào hòn đảo này.

Lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đã tồn tại từ năm 1962 và Chính phủ Cuba cho rằng đây là nguyên nhân chính dẫn tới khó khăn kinh tế lâu dài.

Cuộc khủng hoảng năng lượng ở Cuba ngày càng trầm trọng, dẫn tới các đợt cắt điện thường xuyên, giá xăng tăng cao, nhiên liệu thiếu hụt và du lịch suy giảm.

Tuần này, Tổng thống Trump đã tạm nới lỏng lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Cuba khi cho phép một tàu chở dầu Nga vận chuyển 730.000 thùng dầu thô đến quốc đảo Caribe. Con tàu này đã cập cảng Matanzas, cung cấp lô dầu đầu tiên cho đảo quốc Caribe kể từ tháng 1 năm nay.

Theo thông báo của Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergei Tsivilev, ngoài tàu chở dầu nói trên thì một tàu chở dầu khác cũng sẽ sớm đến hỗ trợ Cuba. Ông khẳng định Moskva sẽ không bỏ rơi người dân Cuba trong tình thế khó khăn.

Trước đó, trong chuyến thăm Saint Petersburg, Phó Thủ tướng Cuba Oscar Perez-Oliva cho biết La Havana và Moskva đang nỗ lực ổn định nguồn cung nhiên liệu, đồng thời thúc đẩy hợp tác với các công ty Nga trong thăm dò và khai thác dầu tại Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Dây chuyền sản xuất ôtô tại nhà máy của General Motors ở Detroit, Michigan (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà Trắng công bố báo cáo về ngành sản xuất Mỹ

Ngành sản xuất Mỹ tăng thêm 72.000 việc làm từ đầu năm 2026, lĩnh vực hàng hóa tăng 101.000 việc làm, với ngành sản xuất kim loại tăng 21.000 việc làm và thiết bị vận tải tăng 17.000 việc làm. 

Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ thành lập trung tâm nghiên cứu mới về vaccine

Ngày 8/10, Mỹ thông báo một loạt sáng kiến nhằm nghiên cứu các tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine, đồng thời thành lập một trung tâm chuyên theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến phản ứng sau tiêm.