Theo nhiều dự báo, nền kinh tế Đức có thể tăng trưởng nhẹ trong năm 2024. Người dân nước này kỳ vọng thu nhập cá nhân sẽ được cải thiện hơn khi nền kinh tế đi lên.
Trong năm 2023, có tới 21,2% người dân Đức, tức là khoảng 17,7 triệu người, bị xét vào diện có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói hoặc bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Những người bị ảnh hưởng nhiều nhất là nhóm hộ gia đình có thu nhập thấp, trong khi tầng lớp trung lưu cũng cảm nhận được tác động khi một số người phải thường xuyên tới các ngân hàng thực phẩm.
Theo một cuộc thăm dò mới nhất, chỉ 19% số cử tri cảm thấy hài lòng với hiệu quả hoạt động của Chính phủ Đức hiện nay, trong khi tỷ lệ ủng hộ đối với cá nhân Thủ tướng Olaf Scholz cũng giảm.
Kết quả khảo sát cho thấy có tới 76% số người Đức được hỏi cho rằng các lựa chọn thanh toán bằng đồng euro hiện tại là hoàn toàn đầy đủ nên không cần thiết phải có thêm đồng euro kỹ thuật số.
Cuộc khảo sát của Công ty bảo hiểm R&V, công bố ngày 22/3, cho biết: nỗi lo sợ chiến tranh của người Đức đang gia tăng đáng kể sau một năm từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Hàng nghìn người Đức đang được khuyến cáo tiêm mũi vaccine COVID-19 mới, sau khi cảnh sát nghi ngờ một y tá thuộc Hội Chữ thập đỏ nước này có thể đã tiêm dung dịch muối thay vì vaccine cho người dân.
Ba bang có số ca nhiễm cao nhất là Bayern với 19.000 ca và 277 ca tử vong, Nordrhein-Westfalen với trên 17.000 ca, 197 ca tử vong) và Baden-Württemberg với trên 14.500 ca nhiễm, 241 ca tử vong.
Cảnh sát Đức đã bắt giữ một đối tượng người Syria, bị tình nghi đã trao đổi về vật liệu chế tạo bom với mục đích lên kế hoạch cho một vụ tấn công khủng bố.
Mặc dù liên minh cầm quyền của Thủ tướng Angela Merkel đang có dấu hiệu “chao đảo,” nhưng đa số người dân Đức muốn liên minh tiếp tục lãnh đạo đất nước đến năm 2021.
Kết quả cuộc khảo sát mang tên "Nỗi sợ hãi của người Đức" cho thấy 69% số người được hỏi cho biết Tổng thống Trump hiện là mối quan tâm hàng đầu của họ.
Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Viện nghiên cứu Forsa thực hiện, hơn một nửa số người dân Đức cho rằng châu Âu có thể tự bảo vệ mình mà không cần sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ.
Theo kết quả cuộc khảo sát, 42% người dân Đức ủng hộ việc kết thúc sự hiện diện của quân đội Mỹ mà Washington đã duy trì ở Đức kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Đa số người dân Đức cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump là một thách thức đối với chính sách đối ngoại của Đức, lớn hơn so với các nhà lãnh đạo ở Triều Tiên, Nga hay Thổ Nhĩ Kỳ.
Kết quả khảo sát do cơ quan nghiên cứu Forschungsgruppe Wahlen thực hiện cho kênh truyền hình ZDF cho thấy 2/3 người Đức được hỏi tin rằng việc Anh rời EU, sẽ gây tác động tiêu cực tới khối này.
Kết quả khảo sát vừa được Viện nghiên cứu Emnid của Đức công bố cho thấy, 79% số người Đức được hỏi nói rằng họ không sợ bị khủng bố tấn công, trong khi chỉ có 21% số người bày tỏ sự sợ hãi.
Cựu Chủ tịch CSU CS lên tiếng chỉ trích kịch liệt chính sách hiện nay của Thủ tướng Đức Merkel và khẳng định bà Merkel phải chịu trách nhiệm cho uy tín ngày càng bị sụt giảm của mình.