Người dân Guatemala và Ecuador sơ tán vì núi lửa

Hàng nghìn người dân Guatemala và Ecuador đã phải đi sơ tán khẩn cấp sau khi hai núi lửa tại những nước này bất ngờ "thức giấc."
Hàng nghìn người dân Guatemala và Ecuador đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán khẩn cấp sau khi hai núi lửa tại những nước này bất ngờ "thức giấc" và phun trào mạnh mẽ, tạo ra những cột tro bụi lớn bao phủ nhiều thành phố.

Nhiều sân bay quốc tế tạm ngừng hoạt động và theo số liệu ban đầu, đã có hai người thiệt mạng trong thảm họa này.

Tổng thống Guatemala Alvaro Colom ngày 28/5 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 15 ngày quanh khu vực gần núi lửa Pacaya, cách thủ đô Guatemala City khoảng 50km.

Các trường học trong khu vực tình trạng khẩn cấp đều đóng cửa. Sân bay quốc tế La Aurora ở thủ đô sẽ tiếp tục đóng cửa hết ngày 29/5.

Núi lửa Pacaya, hoạt động trở lại từ ngày 26/5, đến nay đã làm ít nhất hai người thiệt mạng, 59 người bị thương, ba trẻ em mất tích và phá hủy hơn 800 ngôi nhà.

Các cơ quan chức năng cảnh báo trong những ngày tới, núi lửa vẫn tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh.

Trong khi đó, tại Ecuador, núi lửa Tungurahua cũng phun trào ngày 28/5, khiến chính quyền địa phương buộc phải sơ tán cư dân tại ít nhất bảy ngôi làng, đóng cửa sân bay và các trường học tại thành phố Guayaquil, thành phố lớn nhất và đông dân của quốc gia Nam Mỹ này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục