Người dân Hà Nội mong gì trong khoảnh khắc Giao thừa chào năm mới?

Xuống đường hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi trong khoảnh khắc chia tay năm cũ đón năm mới, song không vì thế mà người dân Thủ đô thờ ơ, chủ quan và lơ là công tác phòng chống dịch COVID-19.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, thành phố Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật chào năm mới 2022. Tuy nhiên, nhiều người dân Thủ đô vẫn lên phố để lưu lại những khoảnh khắc quý giá trong thời điểm chuyển giao giữa hai năm đặc biệt.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VietnamPlus trong tối ngày 31/1 (tức 29 Tết Nguyên đán), tại những điểm có bắn pháo hoa tầm cao tại Thủ đô những năm trước đó như Hồ Gươm, công viên Thống Nhất, Hồ Tây..., số người đổ ra đường giảm mạnh. Hiện tượng tắc đường không xảy ra.

[Tết Nguyên đán - dịp để người đi xa trở về sum họp bên gia đình]

Vì tình hình dịch bệnh phức tạp, không chỉ hoạt động bắn pháo hoa bị hủy bỏ, mà nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đón năm mới khác cũng phải hoãn tổ chức. Trong một năm thế giới phải chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực vì COVID-19, phần lớn mọi người đều có chung một mong ước rằng những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới Nhâm Dần 2022./.

(Vietnam+)