Tượng hổ mạ vàng nhân Tết Nhâm Dần ở Việt Nam gây chú ý trên báo Tây

Hàng ngàn con hổ mạ vàng 24 carat đã được bày bán tại nhiều cửa hàng quà tặng cao cấp ở Hà Nội, với mức giá dao động từ 300 tới 3.000 USD một con đã gây được sự chú ý trên các tờ báo nước ngoài.

Người Việt Nam đang chi số tiền lên tới hàng triệu đồng cho những con hổ mạ vàng, được dùng làm quà tặng khi dịp Tết Nguyên đán đang tới gần.

Khi đưa tin về hiện tượng này, hãng tin AFP (Pháp) cũng cho biết Tết là sự kiện quan trọng nhất trong năm ở Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để người ta tặng quà cho thân nhân và đối tác làm ăn.

[Khám phá hình tượng hổ trong cổ vật Việt Nam: Oai phong và gần gũi]

Với việc năm mới Nhâm Dần bắt đầu vào ngày 1/2 dương lịch, nhiều người đã quyết định dùng hổ mạ vàng, với giá rất cao, làm quà tặng.

Hàng ngàn con hổ mạ vàng 24 carat đã được bày bán tại nhiều cửa hàng quà tặng cao cấp ở Hà Nội, với mức giá dao động từ 300 tới 3.000 USD một con./.

(Vietnam+)