Theo văn phòng thống kê liên bang (Destatis), năng suất làm việc tại nền kinh tếlớn nhất châu Âu tăng 22,7% từ trong giai đoạn 1991-2011, trong khi đó, số giờlàm việc trung bình của mỗi người giảm 9%.
Năng suất lao động được tính bằng cách chia tổng sản phẩm nội địa cho số ngườilàm việc.
Destatis cho biết khi tính toán bằng cách thay thế số người lao động với số giờmà họ làm, thì năng suất tăng 34,8% kể từ năm 1991.
Trong khi đó, lương tăng 47,5%, cao hơn tỷ lệ lạm phát trong giai đoạn 20 năm.
Nếu tính toán trên cơ sở năng suất thì lương tăng hơn 20%.
Theo Cơ quan nghiên cứu DIW ở Berlin, các quy trình sản xuất tốt hơn trong haithập kỷ qua là một trong những lý do tạo ra sự tiến bộ này.
Ông Ferdinand Fichtner, nhà kinh tế học chính tại DIW nhấn mạnh các công ty đãchuyển ra nước ngoài những bộ phận ít năng suất hơn trong các quy trình sản xuấtcủa họ, đồng thời đào tạo những đội ngũ công nhân chất lượng tốt hơn.
Đức là một trong số các quốc gia châu Âu nơi lương, được trả theo năng suất,tăng chậm nhất trong những năm qua, khiến dư luận chỉ trích nước này tập trungquá nhiều vào sức cạnh tranh của ngành xuất khẩu./.