Người Đức ngày càng "nghiện" internet

Thống kê của cơ quan "Onliner Atlas" cho biết, năm 2009 có tới 69,1% số người dân Đức sử dụng internet, tăng 4% so với năm 2008.
Thống kê của cơ quan "Onliner Atlas" (Đức) cho biết, năm 2009 có tới 69,1% số người dân nước này sử dụng internet, tăng 4% so với năm 2008, trong khi số người không sử dụng internet giảm 3,3%, xuống còn 26,6%.
 
Ở các thành phố 500.000 dân trở lên, tỷ lệ người sử dụng internet là 72,4%, trong khi ở các vùng nông thôn với khoảng 5.000 dân, con số này là 63,9%.
 
Trong 16 bang ở Đức, bang Bremen có tỷ lệ người sử dụng Internet cao nhất với 74,2%, tiếp đến là Berlin (73,3%) và vị trí thứ ba thuộc về bang Baden-Würtemberg với 72,6%.
 
Tỷ lệ sử dụng Internet cũng khác nhau ở các nhóm tuổi, có tới 80% số người ở độ tuổi dưới 50 sử dụng Internet, trong khi số người sử dụng Internet trong những năm gần đây tăng nhanh ở độ tuổi từ 60 đến 69, thậm chí trong vòng một năm tăng tới 6,9%, lên 48,5%. Thế hệ trên 70 tuổi hầu như hiếm người truy cập Internet, chỉ chưa đầy 20%.
 
So với các nước châu Âu, Đức chưa phải là quốc gia có tỷ lệ người sử dụng internet cao, nhưng để phục vụ cho mục đích tìm kiếm thông tin, nghiên cứu, giao lưu, mua sắm và các công việc khác của cuộc sống thường nhật, hiển nhiên xu hướng "nghiện" internet ngày càng gia tăng mạnh./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục