'Người dùng có xu hướng chuyển sang đồ uống nguồn gốc thiên nhiên'

Theo chia sẻ của nhiều chủ cửa hàng, hiện nay người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển sang sử dụng các loại đồ uống có nguồn gốc từ thiên nhiên và thảo dược.
'Người dùng có xu hướng chuyển sang đồ uống nguồn gốc thiên nhiên' ảnh 1Các sản phẩm nước giải khát có nguồn gốc từ thiên nhiên, thảo mộc xuất hiện nhiều trên thị trường, được người tiêu dùng đánh giá cao. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, từ đầu mùa Hè, các cửa hàng tạp hóa và hệ thống siêu thị đã bày bán nhiều loại nước khoáng, nước ngọt, nước tăng lực, nước hoa quả...

Theo nhiều người bán hàng, năm nay, dòng sản phẩm nước giải khát có nguồn gốc từ thiên nhiên, thảo dược đang được nhiều khách hàng lựa chọn.

[Những thực phẩm giúp giải nhiệt trong ngày nắng nóng]

Cụ thể, những loại nước giải khát có nguồn gốc thiên nhiên, thảo dược, đặc biệt là các loại nước ép trái cây, trà thảo mộc như nước dừa tươi, chanh leo, cam ép, nước yến nha đam, trà xanh bạc hà, trà vải, trà bí đao... đang xuất hiện nhiều trên thị trường. Giá các loại nước giải khát thường dao động trong khoảng từ 10.000-20.000 đồng/sản phẩm - mức giá tương đối hợp lý với đa số khách hàng.

Các thương hiệu nổi tiếng như Vinamilk, TH, Tribeco, Tân Hiệp Phát, Wonderfarm... đã nghiên cứu và cho ra thị trường nhiều sản phẩm được quảng cáo “chiết xuất” từ tinh chất trái cây, củ quả, lá trà xanh... có tác dụng thanh lọc cơ thể và bảo vệ sức khỏe, để người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn.

“Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các vấn đề sức khỏe, lựa chọn nước giải khát không chỉ ngon mà còn phải có tác dụng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể và có lợi cho sức khỏe,” chị Hồng, chủ cửa hàng tạp hóa địa chỉ 23 Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhận định.

Bạn Hoàng Anh, sinh viên năm nhất Trường Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, các sản phẩm nước tăng lực, nước bù khoáng là “cứu cánh” với những học sinh, sinh viên phải vận động nhiều trong mùa nóng.

“Mùa Hè khiến cơ thể dễ bị mất nước sau khi hoạt động với cường độ cao, vậy nên việc bổ sung và bù lại các khoáng chất là điều cần thiết. Các sản phẩm nước giải khát hiện nay cũng tăng cường hàm lượng ion khoáng, và có nhiều hương vị như chanh muối, cam... giúp lựa chọn thêm đa dạng,” Hoàng Anh chia sẻ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục