Người đứng đầu phải gương mẫu học tập Bác Hồ

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu học tập gương đạo đức của Bác Hồ.
Chiều 23/11, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã dự Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động tại Tổng cục An ninh I, Bộ Công an.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nhấn mạnh, mục tiêu của Cuộc vận động là “Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thấm nhuần nội dung và nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và mỗi người về ý thức tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, thanh niên, học sinh…, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng."

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nhiệt liệt biểu dương Tổng cục An ninh I về những thành tích sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”

Một trong những yêu cầu quan trọng của việc thực hiện Cuộc vận động là phải đưa nội dung của Cuộc vận động vào thực tiễn công tác chiến đấu, lao động, học tập của từng người, từng cơ quan, đơn vị.

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang cho rằng, về cơ bản, Bộ Công an, Tổng cục An ninh I đã thực hiện tốt yêu cầu này. Chính vì vậy, nội dung của Cuộc vận động đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Góp ý về phương hướng triển khai Cuộc vận động quan trọng này trong toàn Tổng cục An ninh I thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đề nghị người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Cuộc vận động. Trong Đảng trước, quần chúng sau; cán bộ trước, chiến sĩ sau; cấp trên trước, gương mẫu cho cấp dưới noi theo, học tập là phương châm, yêu cầu để Cuộc vận động có kết quả.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cũng lưu ý Đảng bộ Tổng cục An ninh I phải xây dựng chương trình, kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động một cách khoa học, thiết thực, theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, sát hợp với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị trong từng giai đoạn và trong suốt cả nhiệm kỳ; gắn kết một cách nhuần nhuyễn với các phong trào thi đua trong toàn ngành công an, trong Tổng cục. Phải hết sức tránh cách làm hành chính hóa, hình thức.

Đáng chú ý, trong lãnh đạo, chỉ đạo Cuộc vận động, cần hết sức quan tâm tới việc phát hiện, xây dựng, tuyên truyền, cổ vũ, động viên, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đồng thời phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh các sai phạm, những biểu hiện tiêu cực; kết hợp tốt giữa "xây" và "chống."

Cần quy định việc thực hiện Cuộc vận động là một tiêu chí bắt buộc với cán bộ, đoàn viên, hội viên; coi đó là một trong những tiêu chuẩn bình xét thi đua, khen thưởng hàng tháng, hàng năm, làm cơ sở để đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.

Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” Tổng cục An ninh I đã lựa chọn được 19 tập thể cấp phòng và 78 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục