Người Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh hạn chế đi lại, đường phố vắng lặng
Hai ngày qua, đường phố ở Hà Nội và TP.HCM vắng người và phương tiện, các tuyến đường trở nên thông thoáng, các dịch vụ văn hóa, thể thao vui chơi giải trí tạm thời ngưng hoạt động.
Phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TPHCM) vắng vẻ do các nhà hàng, quán bar đã đóng cửa. (Ảnh:TTXVN)
Khu vực chợ đêm Bến Thành, nơi sầm uất nhất tại quận 1 (TPHCM) trở nên vắng vẻ. (Ảnh:TTXVN)
Đường Trần Quốc Thảo, quận 3, TPHCM vắng bóng người và phương tiện giao thông. (Ảnh:TTXVN)
Tuyến đường Lê Duẩn và Trung tâm thương mại Diamon Plaza (Quận 1, TPHCM) vắng bóng người trong những ngày cao điểm phòng, chống dịch. (Ảnh:TTXVN)
Đường Đồng Khởi (Quận 1, TPHCM) vắng bóng người trong những ngày cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19. (Ảnh:TTXVN)
Phố Nhà Thờ (Hà Nội) vắng vẻ. (Ảnh:TTXVN)
Phố Lý Quốc Sư (Hà Nội) không còn cảnh tấp nập như mọi ngày. (Ảnh:TTXVN)
Quảng trường Cách Mạng Tháng 8 (Hà Nội) vắng vẻ, ít người qua lại. (Ảnh:TTXVN)
Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) chỉ còn lác đác người dân đi dạo, tập thể dục song đều đeo khẩu trang để phòng dịch. (Ảnh:TTXVN)
Các con phố lớn tại Thủ đô đều trở nên vắng lặng trong những ngày dịch COVID-19 đang diễn biến khó lường. Người dân đều hạn chế ra đường để phòng tránh dịch.
Tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến nhiều quốc gia áp dụng tình trạng khấn cấp, dừng các hoạt động đông người, biến các địa điểm công cộng như rạp hát trở nên trống rỗng, không bóng người.
Hàng quán đóng cửa, đường phố thưa người qua, đặc biệt những điểm du lịch, di tích vốn đông du khách giờ cũng cửa đóng then cài. Hành động này nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.
Nhiều chủ cửa hàng cho rằng mặc dù việc tạm ngừng kinh doanh sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh thu nhưng họ đồng lòng chấp hành yêu cầu của chính quyền thành phố Hà Nội.