Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã đưa ra một loạt biện pháp khẩn cấp được Gambia đề xuất theo Công ước Liên hợp quốc về ngăn ngừa và trừng phạt tội ác diệt chủng năm 1948.
Người phát ngôn của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn cho biết Chính phủ Bangladesh đề nghị cơ quan này giúp thẩm tra 3.450 người đã đăng ký tình nguyện về Myanmar.
Tổ chức Ân xá Quốc tế thu hồi danh hiệu "Đại sứ của Lương tri" của bà Aung San Suu Kyi do bà không còn là biểu tượng của niềm hy vọng, lòng can đảm, cũng như chiến đấu đến cùng để bảo vệ nhân quyền.
Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 27/9 cho rằng vấn đề người Hồi giáo Rohingya không nên bị làm phức tạp, mở rộng hay "quốc tế hóa."
Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đã có cuộc hội đàm kín trực tiếp 15 phút với nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới quốc gia Đông Nam Á này.
Ngày 9/9, Thủ tướng Bangladesh hối thúc quốc tế gia tăng sức ép với Myanmar để đảm bảo việc hồi hương cho hàng trăm nghìn người Hồi giáo Rohingya từng trốn chạy cuộc đàn áp quân sự.
Đại sứ Kuwait tại Liên hợp quốc ngày 30/4 cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ thúc ép Myanmar đảm bảo rằng người Hồi giáo Rohingya trốn chạy khỏi nước này có thể hồi hương an toàn.
EU chuẩn bị một danh sách các tướng lĩnh cấp cao Myanmar để áp đặt lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản của những người này liên quan đến vụ thảm sát người Hồi giáo Rohingya.
Đại hội đồng LHQ ngày 24/12 hối thúc Myanmar chấm dứt chiến dịch quân sự chống người Hồi giáo Rohingya; đề nghị bổ nhiệm Đặc phái viên LHQ ở Myanmar bất chấp sự phản đối từ Trung-Nga.
Trung Quốc ngày 21/12 hối thúc chính phủ các nước giúp đỡ cho Myanmar và Bangladesh để giải quyết số phận của những người Hồi giáo Rohingya "thay vì làm phức tạp vấn đề."
Giới chức Bangladesh ngày 27/11 cho biết dòng người Rohingya từ Myanmar vẫn đổ về Bangladesh kể cả sau khi hai nước đã ký thỏa thuận hồi hương cộng đồng người Hồi giáo này ở khu vực biên giới.
Hàng nghìn người Myanmar đã tuần hành tại Yangoon để ủng hộ quân đội trong bối cảnh lực lượng này đối mặt những chỉ trích liên quan người Hồi giáo Rohingya.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang soạn thảo dự thảo nghị quyết để gây sức ép với Myanmar nhằm giải quyết tình trạng bạo lực vốn khiến hàng trăm nghìn người Hồi giáo Rohingya phải rời bỏ quê hương.
Bangladesh cho phép khoảng 10.000 người Hồi giáo Rohingya thiểu số bị mắc kẹt tại khu vực biên giới giữa Bangladesh và Myanmar trong nhiều ngày qua được nhập cảnh nước này.
Hàng nghìn người Hồi giáo Rohingya chạy trốn tình trạng bạo lực ở Myanmar để sang Bangladesh - nơi đã có hơn 500.000 người Rohingya sống tị nạn ở đây trong các trại tồi tàn và quá tải.
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn báo động về tình trạng người tị nạn Hồi giáo Rohingya ở Myanmar vượt biên ồ ạt sang Bangladesh, đến thời điểm hiện nay đã lên con số hơn 11.000 người.
Liên hợp quốc mong muốn củng cố lòng tin và hợp tác với mọi nhóm sắc tộc và chính phủ Myanmar, bởi điều này "có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết vấn đề gốc rễ."