Người mẫu chuyển giới bức xúc vì bị loại thi hoa hậu

Jenna Talackova đã lên tiếng phản đối sau khi bị loại khỏi cuộc thi để chọn ứng cử viên của Canada cho cuộc thi quy mô thế giới.
Một người mẫu chuyển giới bị cấm tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) ở Canada hôm thứ Ba đã yêu cầu ông trùm bất động sản người Mỹ Donald Trump giải thích rõ về trường hợp của cô.

Jenna Talackova, 23 tuổi, đã lên tiếng phản đối sau khi bị loại khỏi cuộc thi để chọn ứng cử viên của Canada cho cuộc thi quy mô thế giới. Nguyên nhân do cô sinh ra là đàn ông.

Trong động thái giữ thể diện, chỉ vài giờ trước khi Talackova xuất hiện cùng luật sư ở Los Angeles, Mỹ, để phản đối việc phân biệt, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã thay đổi quan điểm và tuyên bố cô có thể tham gia cuộc thi. Nhưng họ nói thêm cô phải "đáp ứng các tiêu chuẩn về giới tính theo như luật pháp Canada và các tiêu chuẩn do những cuộc thi quốc tế khác định ra."

[Thí sinh Hoa hậu Canada bị loại vì từng chuyển giới]

Talackova không vui với những giải thích này và đã yêu cầu Trump, người sở hữu tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, can thiệp để cô có thể được thi. "Tôi là phụ nữ. Tôi đã rất choáng váng... Tôi chưa từng đề nghị được người ta đối xử đặc biệt. Tôi chỉ muốn ganh đua mà thôi. Tôi đã thấy các tuyên bố do một đại diện của ông Trump đưa ra và tôi không hiểu rõ các thông tin trong đó. Tôi muốn ông Trump hãy tuyên bố thẳng rằng liệu tôi có thể được tham gia cuộc thi hay không và nếu chiến thắng, liệu tôi có được đại diện cho Canada hay không" - cô nói.

Dù sinh ra với cơ quan sinh dục nam, Talackova nói rằng cô biết mình là phụ nữ từ khi còn trẻ. Cô bắt đầu trị liệu hoócmôn từ năm 14 tuổi và đã phẫu thuật thay đổi giới tính năm lên 19 tuổi.

Talackova, người đã lọt vào danh sách 65 ứng viên Canada ganh đua vương miện Hoa hậu Hoàn vũ địa phương, tin rằng bản thân bị loại do việc đổi giới tính.

Luật sư nổi tiếng Gloria Allred nói rằng Talackova "rất vui khi được lựa chọn vào vòng chung kết cuộc thi ở Canada và đang nóng lòng chờ tới thời điểm từ 17/5 tới 19/5 năm nay, khi danh tính người chiến thắng được công bố."

"Tuy nhiên Jenna đã bị sốc khi người ta nói rằng cô không được thi tiếp bởi luật lệ quy định rằng các ứng cử viên phải là phụ nữ ngay từ khi họ mới chào đời. Bản thân Trump đã tuyên bố ông sẽ không xin lỗi vì quyết định loại Talackova. Sẽ không có sự xin lỗi hay bất cứ thứ gì tương tự" - ông nói với trang tin TMZ.

Gloria Allred cho biết thêm rằng: "Nếu (Talackova) có thể tham gia cuộc đua thì rất tuyệt vời. Nếu cô ấy không muốn ganh đua vì nghĩ rằng mình không thể chiến thắng thì cũng chả sao. Tôi chẳng quan tâm lắm."

Hơn 28.000 người ủng hộ đã ký vào một kiến nghị trên mạng Internet, yêy cầu tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho Talackova thi trở lại. Hôm thứ Ba, cô nói rằng quy định ứng viên phải "sinh ra đã là nữ giới" nên được loại bỏ. "Tôi muốn ông Trump nói rõ rằng quy định này sẽ bị hủy bỏ, bởi tôi không muốn có thêm một người phụ nữ khác phải chịu những tổn thương mà tôi đã trải qua" - cô nói./.

Gia Bảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục