Người tình giám đốc CIA bị tước giấy phép an ninh

Paula Broadwell, người phụ nữ là tâm điểm của vụ bê bối khiến giám đốc CIA David Petraeus từ chức, vừa bị tước giấy phép an ninh.
Paula Broadwell, người phụ nữ là tâm điểm của vụ bê bối khiến giám đốc CIA David Petraeus từ chức, vừa bị tước giấy phép an ninh của cô này do đang bị Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) điều tra. Kênh truyền hình CNN cho biết hôm 14/11 rằng giấy phép an ninh giúp Broadwell - một thiếu tá trong lực lượng dự bị của Lục quân Mỹ và là một cử nhân học viện quân sự West Point - có cơ hội tiếp cận với một số tài liệu mật của chính phủ Mỹ. Các nhân viên FBI đã lục soát nhà riêng cô này ở Bắc Carolina trong tuần này và thu giữ nhiều hộp tài liệu. Báo chí Mỹ cho biết các máy tính của cô chứa nhiều tài liệu mật, nhưng không có thông tin nào cho thấy cô sẽ bị khởi tố. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Thiếu tá James Gregory Pentagon cho AFP biết rằng "các biện pháp phù hợp liên quan tới hoạt động kiểm tra an ninh của quân nhân này (Broadwell) đã được tiến hành" nhưng không cho biết thêm chi tiết. Broadwell đã gặp Petraeus khi cô là sinh viên đang theo học thạc sỹ tại Đại học Harvard, và có tham dự một lớp học của viên tướng. Cô đã đi cùng Petraeus tới Afghanistan để viết tiểu sử về viên tướng.
Người tình giám đốc CIA bị tước giấy phép an ninh ảnh 1
David Petraeus và Paula Broadwell. (Nguồn: AFP)
Cuộc ngoại tình của họ, cả Broadwell và Petraeus đều đã có gia đình con cái, bắt đầu hồi năm ngoái, khi Petraeus nhận công việc mới ở CIA. Theo một người bạn của vị tướng, nó đã kết thúc cách nay 4 tháng. Tổng thống Barack Obama nói trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng rằng không có chứng cứ nào về việc tài liệu mật đã bị vụ ngoại tình làm lộ. Ông nói rằng bê bối tình ái của Petraeus không đe dọa tới an ninh quốc gia. Các nhà điều tra Mỹ đã lần đầu phát hiện ra vụ bê bối khi họ điều tra các lá thư điện tử mang nội dung đe dọa mà Broadwell gửi tới cho Jill Kelley, một người bạn thân của gia đình Petraeus sống ở Florida. Kelley đã yêu cầu một nhân viên FBI điều tra các lá thư và hiện chính cô cũng đang vướng vào bê bối mới, khi người ta phát hiện việc cô này và tư lệnh quân Mỹ ở Afghanistan, tướng John Allen, có vẻ như đã gửi thư điện tử tán tỉnh nhau./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục