Người Việt tại Đức bình chọn cho Vịnh Hạ Long

Nhiều hội đoàn người Việt tại Đức đã tổ chức bình chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên của thế giới.
Ngày 6/11 tại Berlin, đại diện nhiều hội đoàn người Việt tại Đức đã tổ chức một buổi gặp gỡ để bình chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên của thế giới.

Tham dự lễ bình chọn có thành viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh (Vietfoto), Câu lạc bộ những người yêu thơ, Hội người Hà Nội, Hội đồng hương Thái Bình, Hội đồng hương Thanh Hóa, Hội phụ nữ Trung tâm thương mại Đồng Xuân, Hội phụ nữ Trung tâm thương mại Thái Bình Dương, Hội sinh viên.

Anh Thế Sáng, phó Chủ tịch Vietfoto, cho biết với con mắt của một nhà nhiếp ảnh, anh thấy phong cảnh Vịnh Hạ Long đẹp tuyệt vời, rất xứng đáng trở thành một kỳ quan thiên nhiên của thế giới.

Nhà thơ Sa Huỳnh bày tỏ hy vọng rằng tất cả các nhà thơ trên thế giới sẽ bình chọn cho Vịnh Hạ Long, bởi vì phong cảnh Vịnh Hạ Long hết sức nên thơ.

Anh Thế Hùng, đại diện Hội người Hà Nội cho biết, ngay từ tháng 10, Hội người Hà Nội đã đưa lên trang Web của Hội lời kêu gọi và hướng dẫn cách bình chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành một kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Cho tới nay, nhiều hội viện và những người truy cập trang này đã tiến hành bình chọn cho Vịnh Hạ Long.

Đại diện nhiều hội đoàn khác cho biết sẽ kêu gọi bà con người Việt ở Đức tích cực bình chọn cho Vịnh Hạ Long, vì đây là một dịp rất tốt để quảng bá cho hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, thu hút du khách khắp nơi trên thế giới đến với Việt Nam./.

Văn Long-Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục