Người Việt tại Ekaterinburg ủng hộ nạn nhân da cam

Từ ngày 10 đến 15/8, Cộng đồng người Việt tại Ekaterinburg (Nga) đã phát động đợt quyên góp ủng hộ nhân chất độc da cam Việt Nam.
Từ ngày 10 đến 15/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg (Nga) đã phát động đợt quyên góp ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Hoạt động đã thu hút sự tham gia đông đảo của bà con người Việt tại Ekaterinburg với tổng số tiền quyên góp được là 188.000 rúp (tương đương 5.700 USD). Khoản tiền này sẽ sớm được chuyển trực tiếp về Quỹ của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Nhiều người dân Nga và các dân tộc khác rất xúc động khi chứng kiến các hoạt động tuyên truyền và quyên góp của cộng đồng người Việt Nam, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và xin được đóng góp ủng hộ.

Phát biểu tại buổi tổng kết đợt vận động, Tổng Lãnh sự Việt Nam Lê Quý Quỳnh đã chân thành cảm ơn sự ủng hộ hết sức quý báu của toàn thể bà con người Việt tại Ekaterinburg và bạn bè quốc tế đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam - những người đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh.

Tổng Lãnh sự bày tỏ hi vọng các hoạt động nhân đạo này sẽ góp phần xoa dịu phần nào nỗi đau về thể xác và tinh thần, cũng như giảm bớt khó khăn trong cuộc sống cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục