Tập quán đi ngắm hoa Anh Đào gọi là hanami, và người ta thường tụ tập ở những nơi có nhiều cây hoa như các công viên, bờ sông, đền, chùa. (Ảnh: Thanh Tùng/Tokyo/Vietnam+)
Tập quán đi ngắm hoa Anh Đào gọi là hanami, và người ta thường tụ tập ở những nơi có nhiều cây hoa như các công viên, bờ sông, đền, chùa. (Ảnh: Thanh Tùng/Tokyo/Vietnam+)
Tập quán đi ngắm hoa Anh Đào gọi là hanami, và người ta thường tụ tập ở những nơi có nhiều cây hoa như các công viên, bờ sông, đền, chùa. (Ảnh: Thanh Tùng/Tokyo/Vietnam+)
Tập quán đi ngắm hoa Anh Đào gọi là hanami, và người ta thường tụ tập ở những nơi có nhiều cây hoa như các công viên, bờ sông, đền, chùa. (Ảnh: Thanh Tùng/Tokyo/Vietnam+)
Tập quán đi ngắm hoa Anh Đào gọi là hanami, và người ta thường tụ tập ở những nơi có nhiều cây hoa như các công viên, bờ sông, đền, chùa. (Ảnh: Thanh Tùng/Tokyo/Vietnam+)
Tập quán đi ngắm hoa Anh Đào gọi là hanami, và người ta thường tụ tập ở những nơi có nhiều cây hoa như các công viên, bờ sông, đền, chùa. (Ảnh: Thanh Tùng/Tokyo/Vietnam+)