Sau hơn 3 năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Slovakia vẫn phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt và dầu mỏ từ Nga, nhiều hơn hầu hết các quốc gia EU khác.
Trong khi phần lớn châu Âu đã tìm cách cắt phụ thuộc vào năng lượng Nga kể từ năm 2022, Hungary lại tăng gấp đôi sự phụ thuộc này, kể cả khi Budapest đã nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung.
Kể từ năm 2015 Việt Nam đã trở thành nước nhập khẩu tịnh năng lượng. Năng lượng nhập khẩu có xu hướng tăng dần trong giai đoạn 2015-2020 và đạt mức nhập khẩu kỷ lục vào năm 2020 với 53.605 KTOE
Chính phủ Bulgaria có kế hoạch cắt nguồn dầu do Nga cung cấp, dự kiến sẽ giảm 50% lượng nhập khẩu bắt đầu từ tháng 1 và giảm thêm 25% bắt đầu từ tháng 2.
Các nhà phân tích tại Công ty Tư vấn Năng lượng Ritterbusch and Associates cho biết nguồn cung dầu thô toàn cầu vẫn chưa bị gián đoạn nhiều do ảnh hưởng tình hình căng thẳng ở Trung Đông.
Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí lớn nhất cả nước Naftogaz tuyên bố Ukraine đã trữ đủ lượng khí đốt dùng cho suốt mùa Đông mà không cần nhập khẩu, lần đầu tiên kể từ khi nước này độc lập năm 1991.
Tổng thống Putin nhấn mạnh đây là “dự án năng lượng ba bên lớn nhất” mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia, góp phần tăng cường an ninh năng lượng của khu vực.
Các công ty năng lượng của Nga có thể tiếp cận một phân khúc thị trường ở các quốc gia thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với giá trị hàng năm khoảng 170 tỷ USD.
Bộ trưởng Ngoại giao và Quan hệ Kinh tế Đối ngoại Hungary nêu rõ nếu tự cắt đứt nguồn cung năng lượng của Nga, đương nhiên Budapest sẽ không thể đảm bảo nguồn cung an toàn mặt hàng này.
Ủy viên phụ trách năng lượng của Liên minh châu Âu cho biết Ủy ban châu Âu sẽ công bố các bước tiếp theo về kế hoạch mua chung khí đốt nhằm đa dạng hóa nguồn cung và ít phụ thuộc vào Nga hơn.
Song song với việc đối phó với các cuộc khủng hoảng, từ năm 2022, Chính phủ Đức đã đặt nền móng cơ bản cho việc đổi mới và hướng tới sự thịnh vượng theo hướng trung hòa khí thải.
Giá điện và gas đã ghi nhận mức tăng mạnh, kết hợp với giá nguyên liệu đầu vào tăng cao khiến chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 12/2022 tăng 4% so với trước đó một năm, cao nhất trong vòng 41 năm qua.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết tình hình nhân đạo tại khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh đang rất căng thẳng, việc chấm dứt phong tỏa ngay lập tức là hết sức cần thiết.
Trong tháng 12/2022, giá cả tại Italy tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2021, sau khi tăng 11,8% trong tháng 11. Đây là mức cao thứ ba kể từ khi đồng euro ra đời vào năm 1999.
Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cho biết chính phủ sẽ tiếp tục các kế hoạch bảo vệ những nhóm khách hàng và doanh nghiệp cụ thể trước ảnh hưởng của tình trạng tăng giá điện cho đến cuối năm.
Chuyên gia phân tích khí đốt châu Âu Graham Freedman thuộc tổ chức Wood Mackenzie cho rằng hiện trên thế giới không có đủ nguồn cung để lấp đầy khoảng trống khí đốt của Nga.
Thỏa thuận xây dựng đường dây tải điện chạy ngầm dưới Biển Đen của Azerbaijan, Gruzia, Romania và Hungary hỗ trợ châu Âu thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Saudi Arabia dự Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Các quốc gia Arab đầu tiên, Hội nghị thượng đỉnh GCC, và thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Saudi Arabia.
Thủ tướng Anh Sunak nhấn mạnh quan hệ Đối tác an ninh năng lượng Anh-Mỹ sẽ thúc đẩy đầu tư vào năng lượng sạch và trao đổi ý tưởng về hiệu quả sử dụng năng lượng cũng như giảm nhu cầu sử dụng khí đốt.