Nguồn cung tăng đẩy giá dầu tại thị trường Mỹ đi xuống

Giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate giao tháng 6/2014 giảm 32 xu Mỹ xuống còn 99,42 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3/2014.
Nguồn cung tăng đẩy giá dầu tại thị trường Mỹ đi xuống ảnh 1Khai thác dầu tại khu vực gần Tioga, Bắc Dakota, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 1/5 tại thị trường New York (Mỹ), giá dầu đã giảm nhẹ trong bối cảnh nguồn cung đang trở nên dồi dào hơn nhờ hoạt động sản xuất dầu mỏ tại Mỹ khởi sắc và hoạt động xuất khẩu dầu tại Libya gia tăng.

Giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate giao tháng 6/2014 giảm 32 xu Mỹ xuống còn 99,42 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3/2014. Trong khi đó, giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 6/2014 giảm 31 xu Mỹ so với mức giá đóng cửa ngày 30/4 xuống còn 107,76 USD/thùng.

Nhà phân tích Bart Melek của TD Securities cho biết việc dự trữ dầu mỏ của Mỹ tiếp tục tăng, nhất là ở trung tâm lọc dầu tại Vịnh Mexico, đang đẩy giá mặt hàng này đi xuống.

Ngày 30/4, số liệu ước tính hàng tuần của Bộ Năng lượng Mỹ về dự trữ dầu thô của nước này đã tăng 1,7 triệu thùng lên mức cao kỷ lục hơn 339 triệu thùng.

Còn theo nhà phân tích Tim Evans của Citi Futures, thị trường dầu mỏ đang cho thấy nguồn cung vẫn dồi dào với lượng dầu thô dự trữ của Mỹ trong ngày 25/4 đã đạt mức cao nhất trong 83 năm qua.

Một nhân tố khác góp phần vào sức ép giảm giá dầu là việc Libya khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu tại một trong những kho chứa dầu quan trọng của nước này ở cảng Zueitina, vốn phải ngừng hoạt động do các hoạt động biểu tình kéo dài trong thời gian qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục