Khai thác quá giới hạn

Nguồn nước Việt Nam bị khai thác quá giới hạn

Theo nhận định của các chuyên gia môi trường trong và ngoài nước, nguồn nước ở Việt Nam đang bị khai thác quá giới hạn cho phép.
Các đại biểu dự hội nghị của Ban điềuphối chung Dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước quốc gia” đánh giá nguồn nước ở Việt Nam đang bị khai thác quá giới hạn cho phép.

Tại hội nghị do Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Cơ quan Hợp tácQuốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp tổ chức ngày 10/6, tại Hà Nội, các báo cáo của các đại biểu khuyến cáo của các tổ chức quốc tế về tài nguyên nước,ngưỡng khai thác được phép giới hạn trong phạm vi 30% lượng dòng chảy.

Thực tế hiện nay, hầu hết các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã và đangkhai thác trên 50% lượng dòng chảy. Tại tỉnh Ninh Thuận, hiện các dòngchảy đã bị khai thác tới 70-80%. Việc khai thác nguồn nước đã làm suythoái nghiêm trọng về số lượng và chất lượng tài nguyên nước trên cáclưu vực sông lớn của Việt Nam như sông Hồng, sông Thái Bình, sông ĐồngNai...

Ngoài ra theo kết quả quan trắc các hệ thống sông chính trên cảnước, nhiều chất ô nhiễm trong nước có nồng độ vượt quá tiêu chuẩn chophép dao động từ 1,5 đến 3 lần. Tình trạng ô nhiễm này đã kéo dài trongnhiều năm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của dân cưvà làm mất mỹ quan các khu vực. Vì vậy việc nâng cao năng lực của các tổchức, cán bộ tham gia công tác bảo vệ môi trường nước tại Trung ương vàđịa phương là rất cấp thiết.

Dự án trên được triển khai trong 3 năm(2010 - 2013) với ngân sách hỗ trợ từ Chính phủ Nhật Bản là 6 triệu USD.Mục tiêu tăng cường năng lực về quản lý môi trường nước cho cán bộ quảnlý của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Sở Tài nguyên và Môi trường:Hà Nội, Hải Phòng, Thừa Thiên-Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa-VũngTàu.

Ông Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tàinguyên và Môi trường cho biết nhờ những hỗ trợ của Cơ quan hợp tácquốc tế JICA Nhật Bản đối với việc nghiên cứu về quản lý môi trường lưuvực sông trong thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều bước tiếnnhằm tăng cường kiểm soát ô nhiễm như sửa đổi Luật bảo vệ môi trường vàonăm 2005, điều chỉnh về tiêu chuẩn nước thải công nghiệp và tiêu chuẩnmôi trường đối với nước, không khí và chất thải rắn, ban hành các Nghịđịnh về phí nước thải như là một công cụ kinh tế để giảm thải lượng ônhiễm môi trường nghiêm trọng.

Hy vọng với những kinh nghiệm của NhậtBản trong nhưng năm tới tiếp tục giúp Việt Nam nhanh chóng khắc phụctình trạng ô nhiễm và suy kiệt nguồn nước, góp phần nâng cao chất lượngcuộc sống của người dân Việt Nam cũng như bảo đảm sự phát triển bền vữngmà Việt Nam đang hướng tới./.

Lý Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cơ cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Cơ cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phòng chống thiên tai...