Ngư dân Bình Định liên tiếp thả đồi mồi dứa quý hiếm về biển

Ngư dân Bình Định tiếp tục hành động bảo vệ môi trường biển bằng cách giải cứu và thả cá thể đồi mồi dứa quý hiếm có trọng lượng khoảng 12 kg, dài khoảng 0,4-0,5m.

Trong ảnh: Ngư dân đo kích thước của cá thể đồi mồi dứa. (Ảnh: TTXVN phát)
Trong ảnh: Ngư dân đo kích thước của cá thể đồi mồi dứa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 12/3, ngư dân Lê Văn Hội (sinh năm 1991, trú phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) cho biết, trong lúc hành nghề khai thác hải sản trên biển, anh và các thuyền viên khác đã phát hiện, giải cứu và thả cá thể đồi mồi dứa quý hiếm về lại đại dương an toàn.

Anh Lê Văn Hội cho biết, tàu cá số hiệu BĐ 97417-TS do anh làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng xuất bến ngày 18/2 tại cảng cá Tam Quan đi hành nghề câu cá ngừ đại dương. Trên tàu có 5 thuyền viên.

Đến khuya ngày 28/2, rạng sáng 1/3, trong lúc thu lưỡi câu, các thuyền viên phát hiện cá thể đồi mồi dứa bị quấn chặt vào lưới giã cào, liền kịp thời cứu hộ bằng cách kéo lên khoang tàu. Đồi mồi dứa có trọng lượng khoảng 12 kg, dài khoảng 0,4-0,5 mét.

Cá thể đồi mồi dứa trong tình trạng suy kiệt, phần mu bám nhiều rong rêu. "Chúng tôi phải dùng dao cắt lưới, gỡ cơ thể đồi mồi dứa ra để chà rửa, vệ sinh sạch sẽ. Sau đó, cho nó nằm nghỉ một lúc rồi thả trở lại biển," anh Lê Văn Hội cho biết thêm.

Cũng theo ngư dân Lê Văn Hội, trong suốt quá trình 15 năm bám biển, tàu anh đã nhiều lần cứu hộ thành công và thả về biển hơn 10 cá thể rùa biển (quản đồng, vích).

Nhưng 2 năm trở lại đây, tàu anh chỉ chủ yếu gặp đồi mồi dứa. “Tôi dần hiểu rõ được tầm quan trọng của các loài rùa biển và ngày càng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển. Có được điều đó là nhờ bản thân được trực tiếp tham gia lớp tập huấn cứu hộ rùa biển và áp dụng kỹ thuật, cải tiến ngư cụ khai thác hải sản giảm thiểu tử vong cho rùa biển do Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) tổ chức vào năm 2016,” ngư dân Lê Văn Hội nói.

Cá thể đồi mồi dứa mà các thuyền viên tàu cá BĐ 97417-TS tham gia cứu hộ có tên khoa học là Lepidochelys olivacea, thuộc loài nguy cấp theo phân loại của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Đây là 1 trong 5 loài rùa biển quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng, cần được bảo tồn. Đây là cá thể rùa biển thứ 4 trong năm 2025 được ngư dân trên địa bàn tỉnh cứu hộ thành công (2 vích và 2 đồi mồi dứa).

Trước đó, tàu cá số hiệu BĐ 93077-TS do ngư dân Đàng Văn Cấm (sinh năm 1975, trú thôn Hóa Lạc, xã Cát Thành) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến ngày 16/2, hành nghề khai thác mực xà.

Khoảng 2 giờ, ngày 3/3, khi đang hành nghề tại vùng biển cách cảng cá Đề Gi khoảng 90 hải lý về hướng Đông, ngư dân Cấm phát hiện một cá thể đồi mồi bị mắc vào lưới. Ước tính, cá thể đồi mồi nặng khoảng 15kg, dài khoảng 0,6 mét. Tàu cá này đã tích cực giải cứu và hỗ trợ thả về biển an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.