Bình Định: Công trình xử lý nước thải chưa đưa vào sử dụng đã gây ô nhiễm

Dù mới vận hành thử nghiệm, nhà máy xử lý nước thải thuộc Dự án Mở rộng tuyến đường dọc bờ kè thôn Lý Hưng và Lý Lương lại xảy ra sự cố khi nước từ nhà máy trào ngược lại nhà dân, gây ô nhiễm.

Ông Huỳnh Tài, 71 tuổi, bức xúc cho rằng nước thường trào ngược tại hố ga mỗi khi giờ cao điểm. (Ảnh: Sỹ Thắng/ TTXVN)
Ông Huỳnh Tài, 71 tuổi, bức xúc cho rằng nước thường trào ngược tại hố ga mỗi khi giờ cao điểm. (Ảnh: Sỹ Thắng/ TTXVN)

Công trình xử lý nước thải thuộc Dự án Mở rộng tuyến đường dọc bờ kè thôn Lý Hưng và Lý Lương (xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) được đầu tư xây dựng từ năm 2022.

Đến nay, công trình đã bản hoàn thành tất cả hạng mục nhưng khi đưa vào vận hành lại gây ra nhiều bất cập khiến người dân bức xúc.

Nước trào ngược gây ngập và bốc mùi hôi thối làm cuộc sống của người dân đảo lộn.

Dù chỉ mới vận hành thử nghiệm, nhà máy xử lý nước thải (một trong những hạng mục của dự án) đã không thể vận hành được. Bởi vì cứ mỗi lần vận hành, nước từ nhà máy trào ngược lại nhà dân.

ttxvn-1203-nuoc-thai-2.jpg
Các bể chứa nước thải của hộ dân tại nhà máy. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Toàn bộ lượng nước ứ đọng chưa qua xử lý và rác thải tích tụ lâu ngày phun lên tại các hố ga trong khu dân cư, gây ra mùi hôi thối khiến người dân và du khách bức xúc.

Ông Võ Ngọc Nhàn (thôn Lý Lương) cho biết: “Nhà tôi kinh doanh nhà hàng. Kể từ khi có nhà máy xử lý nước thải là con đường ven biển này luôn trong tình trạng ngập nước. Không những vậy, nước đục và bốc mùi hôi thối. Người dân còn không chịu được chứ không nói đến du khách."

Theo người dân, công suất thiết kế của nhà máy quá thấp (chỉ 100m3/ngày đêm) so với lượng nước thải thực tế của người dân; nhất là thời điểm buổi chiều khách du lịch tắm nước ngọt. Do quá tải nên nước dội ngược trở lại, tràn ra đường, bốc mùi hôi thối.

Ông Trần Văn Hậu, đại diện chủ đầu tư, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn lý giải do nhà máy không chỉ thu nước thải sinh hoạt mà còn thu gom nước mưa nên quá tải, dẫn đến hiện tượng trào ngược nước thải ra đường và nhà dân.

Ngoài ra còn do người dân xả thải trực tiếp nên có hiện tượng rác thải, bao bì... làm nghẹt đường ống.

Theo ông Trần Văn Hậu, hiện tượng nước trào ngược chủ yếu ở 12 hố ga của điểm cuối của 12 con hẻm (hẻm dẫn ra đường bờ biển).

Hầu hết 12 hố ga này cũng là điểm thu gom nước mưa của toàn khu vực 2 thôn Lý Hưng và Lý Lương (gom về 1 ống) để đưa về nhà máy xử lý. Đây cũng là điều đơn vị thiết kế chưa khảo sát kỹ dẫn đến quá tải hệ thống.

Thời gian tới, đơn vị khảo sát lại kỹ hơn, cần thiết có thể tách hệ thống thu gom nước mưa khỏi hệ thống thu gom nước thải của các hộ dân. Ông đề nghị, xã tiếp tục tuyên truyền người dân cần xử lý nước thải tại nguồn, sử dụng lưới chặn rác thải tránh đổ trực tiếp ra ống thải như trước đây.

“Tình trạng này đã xảy ra trong nhiều tháng qua, kể từ khi nhà máy xử lý nước thải vận hành thử nghiệm,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Lý Nguyễn Thành Danh cho biết.

ttxvn-1203-nuoc-thai-3.jpg
Nhà máy xử lý nước thải thuộc dự án Mở rộng tuyến đường dọc bờ kè thôn Lý Hưng và Lý Lương, xã Nhơn Lý (Bình Định). (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Gần đây nhất ngày 3/3, Ủy ban Nhân dân xã đến kiểm tra hiện trường theo phản ánh của nhân dân và khách du lịch. Sau khi kiểm tra, chính quyền xã phát hiện tại vị trí các hố ga thu nước đều ngập đất, rác không thoát nước; trạm xử lý nước thải của công trình không vận hành thường xuyên.

Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt của hộ dân (đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của dự án để đưa về trạm xử lý trước khi đổ thải ra biển) thường xuyên có tình trạng không thoát nước và chảy tràn trên mặt đường gây mùi hôi, mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường.

Xã đã nhiều lần báo chủ đầu tư, đơn vị thi công, thuê đơn vị chức năng xử lý tạm thời.

Xã Nhơn Lý đã có công văn về việc báo cáo tình trạng ứ đọng nước thải sinh hoạt của hộ dân tại công trình xử lý nước thải thuộc Dự án Mở rộng tuyến đường dọc bờ kè thôn Lý Hưng và Lý Lương (xã Nhơn Lý).

Ủy ban Nhân dân xã đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố kiểm tra lại toàn bộ hệ thống dẫn nước thải của công trình, quy trình vận hành trạm xử lý để có biện pháp khắc phục tình trạng trên nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Nhà máy xử lý nước thải xã Nhơn Lý thuộc Dự án Mở rộng tuyến đường dọc bờ kè thôn Lý Hưng và Lý Lương (xã Nhơn Lý) đã được đầu tư xây dựng từ năm 2022.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 17,4 tỷ đồng do Ban Quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn làm chủ đầu tư. Nhà máy xử lý có công suất thiết kế 100 m3/ngày đêm.

Xã Nhơn Lý được biết đến là điểm du lịch nổi tiếng với các làng chài yên bình ven biển còn hoang sơ. Nơi đây ngày càng được nhiều người biết đến với các điểm du lịch nổi tiếng như Safari Zoo, sân Golf FLC Quy Nhơn, Eo Gió, Kỳ Co. Cơ quan chức năng cần sớm xử lý dứt điểm tình trạng này để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cũng như du khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.