Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và vợ tử vong do tai nạn giao thông

Chiếc xe 35A-236.48 mất lái, leo lên dải phân cách giữa đường rồi đâm gãy cột điện chiếu sáng trên dải phân cách, khiến hai người tử vong, trong đó có nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình P.M.T.
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và vợ tử vong do tai nạn giao thông ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Đầu giờ chiều 5/4, trên đường Trần Nhân Tông, đoạn qua địa phận phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Một số người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết khoảng 13 giờ cùng ngày, tại địa điểm trên, một chiếc xe ôtô 7 chỗ màu đen biển kiểm soát 35A-236.48 đang lưu thông trên đường bất ngờ mất lái, leo lên dải phân cách giữa đường rồi đâm gãy cột điện chiếu sáng trên dải phân cách.

Hậu quả vụ tai nạn khiến đầu chiếc xe ôtô bị hư hỏng nặng, một người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu và một người tử vong tại chỗ.

[Xe chở Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nổ lốp, lật ngang trên cao tốc]

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe có 2 người gồm ông P.M.T (73 tuổi) cầm lái và vợ là bà N.T.N (72 tuổi). Vụ tai nạn khiến bà N.T.N tử vong tại chỗ, ông P.M.T được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng do thương tích quá nặng, ông P.M.T cũng đã tử vong tại bệnh viện.

Ông P.M.T, sinh năm 1949, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nguyên Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục