Xe chở Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nổ lốp, lật ngang trên cao tốc

Khi đến địa phận huyện Bến Lức (Long An), xe ôtô chở ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM bị nổ lốp và lật ngang. Cả ba người trên xe bị thương nặng, trong đó ông Bình trong tình trạng nguy kịch.
Xe chở Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nổ lốp, lật ngang trên cao tốc ảnh 1Hiện trường vụ xe chở Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình bị lật trên cao tốc. (Nguồn: Facebook)

Ngày 29/3, Giám đốc Sở Y tế Long An Huỳnh Minh Phúc xác nhận, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin ban đầu, trên đường đi công tác, ông Lê Hòa Bình bị tai nạn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương vào khoảng 7 giờ 45 sáng 29/3.

Thời điểm đó, tài xế Nguyễn Quang Vinh điều khiển xe ôtô chở ông Lê Hòa Bình và một người khác theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang.

[Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh]

Khi đến địa phận huyện Bến Lức (Long An), xe ôtô bị nổ lốp sau và bị lật ngang. Cả ba người trên xe bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức điều tiết giao thông, đưa người bị thương đi cấp cứu; đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục