Án nặng cho quan tham

Nguyên Chủ tịch huyện Hóc Môn lĩnh án 26 năm tù

Bị cáo Nguyễn Văn Khỏe, nguyên Chủ tịch huyện Hóc Môn bị Tòa án TP Hồ Chí Minh xử 26 năm tù trong vụ tiêu cực đất đai ở huyện này.
Bị cáo Nguyễn Văn Khỏe, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đã bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 26 năm tù trong vụ án tiêu cực đất đai ở huyện này.

Nguyên Chủ tịch huyện Hóc Môn bị xử 17 năm tù về tội “nhận hối lộ,” 7 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ”, 2 năm tù về tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người khác có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, tổng hợp hình phạt là 26 năm tù.

Cũng trong vụ án trên, các bị cáo Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa, nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Công ty Thành Phát cùng lĩnh mức án chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “đưa hối lộ.” Nguyên Giám đốc Công ty Danh Khoa (quận 12) là Đặng Công Danh cũng bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “làm môi giới hối lộ”.

Với tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ” và “nhận hối lộ”, giống như bị cáo Nguyễn Văn Khỏe, bị cáo Trần Văn Tè, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn lĩnh án 13 năm tù. Bị cáo Dương Minh Trung, nguyên Trưởng phòng Tài chính kế hoạch và đầu tư huyện Hóc Môn bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ.” Cùng tội danh đó, Nguyễn Văn Dò, nguyên cán bộ địa chính xã Đông Thạnh bị tòa tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Công Định, nguyên nhân viên tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Chợ Lớn lĩnh án 7 năm tù về tội “nhận hối lộ.” Nguyên Giám đốc Chi nhánh ngân hàng này, ông Trần Văn Tuyến và Trưởng phòng tín dụng (sau làm Phó giám đốc) Lưu Thị Minh Hiền lần lượt lĩnh án 12 năm và 10 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.”

Hội đồng xét xử kết luận, bị cáo Nguyễn Thị Hà và Hà Văn Hòa đã thực hiện các hành vi gian dối để làm thủ tục hợp thức hoá dự án xây dựng khu dân cư và khu công nghiệp sạch tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Để dự án này sớm được phê duyệt thông qua, tổng cộng Hà và Hòa đã chi gần 2 tỷ đồng để hối lộ quan chức xã Đông Thạnh và huyện Hóc Môn, cán bộ Agribank Chợ Lớn. Trong đó, bị cáo Khoẻ "bỏ túi riêng" 1,5 tỷ đồng, nhận 50 triệu đồng và 5.000 USD để “chạy” Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nhằm sớm phê duyệt bản vẽ kế hoạch chi tiết 1/500 cho dự án; bị cáo Trần Văn Tè nhận 200 triệu đồng; Nguyễn Công Định nhận 199 triệu đồng.

Bị cáo Hà và Hòa dùng dự án trên để thế chấp vay vốn rồi chiếm đoạt luôn của Agribank Chợ Lớn 3.000 lượng vàng SJC và 18 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử còn tuyên buộc Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa phải liên đới bồi thường số tài sản đã chiếm đoạt trên cho Agribank Chợ Lớn. Tuy nhiên, do đại diện Agribank Chợ Lớn xác định không mất mát gì và cũng không yêu cầu phải đền bù thiệt hại nên Hội đồng xét xử quyết định chuyển số tiền phải đền bù này vào ngân sách nhà nước./

Trần Xuân Tình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục